Lực lượng kỷ lục, chiến lược xoay tua
Ngày 17/9, huấn luyện viên Jurgen Klopp công bố danh sách tuyển Đức chuẩn bị cho bốn trận đấu tại Nations League. Tổng cộng 44 cầu thủ được triệu tập, con số lớn hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 26 tuyển thủ mỗi đợt tập trung dưới thời các huấn luyện viên tiền nhiệm.
Thay vì duy trì một đội hình cố định, ông Klopp chia lực lượng thành hai nhóm. Đội hình đầu tiên gồm 24 tuyển thủ, chuẩn bị cho 2 trận mở màn bảng 2 Nations League A gặp Hà Lan ngày 24/9 và Hy Lạp ngày 27/9. Đội hình thứ hai gồm 21 cầu thủ khác, đồng thời bổ sung Jamal Musiala, Serge Gnabry và Nico Schlotterbeck từ nhóm đầu tiên, hướng đến trận gặp Serbia và cuộc tái đấu Hy Lạp.

Theo kế hoạch được công bố, Ter Stegen chỉ tham dự 2 trận đầu tiên trước khi trở lại Ajax, nhường cơ hội thi đấu cho các thủ môn khác ở loạt trận tiếp theo. Việc chia nhóm giúp huấn luyện viên Klopp mở rộng phạm vi quan sát và đánh giá năng lực của nhiều cầu thủ trong giai đoạn đầu tiếp quản đội tuyển.
“Chúng tôi không lập đội hình chính và đội hình dự bị. Chúng tôi rất ấn tượng với những tài năng ở đây và muốn thắng cả bốn trận”, ông Klopp cho biết.
Chiến lược này cũng đồng nghĩa những cầu thủ như: Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Kai Havertz hay Jamal Musiala có thể chỉ thi đấu tối đa 2 trận. Klopp muốn phân bổ thời gian ra sân, tạo điều kiện cho các gương mặt mới thể hiện và từng bước xây dựng chiều sâu đội hình.
Ter Stegen trở lại, 16 cầu thủ chờ ra mắt
Một trong những điểm đáng chú ý trong danh sách triệu tập là sự trở lại của Marc-Andre ter Stegen sau thời gian dài vắng bóng ở đội tuyển quốc gia. Thủ môn đang khoác áo Ajax được Klopp đăng ký cho hai trận gặp Hà Lan và Hy Lạp.
Ter Stegen được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí số một của tuyển Đức sau khi Manuel Neuer tuyên bố giã từ đội tuyển. Tuy nhiên, khả năng giữ suất bắt chính lâu dài vẫn phụ thuộc vào phong độ của thủ thành này tại cấp câu lạc bộ.
Bên cạnh đó, ông Klopp triệu tập 15 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình Đức dừng bước ở vòng 1/16 World Cup 2026 dưới thời Julian Nagelsmann. Ở chiều ngược lại, 16 tuyển thủ sẽ có cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia từng bốn lần vô địch thế giới.
Việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và những gương mặt chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế phù hợp với định hướng làm mới đội tuyển của Klopp. Nhà cầm quân người Đức từng nhấn mạnh rằng, danh sách không được phân chia theo thứ tự chính thức hay dự bị, mà hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu.

Huấn luyện viên Klopp được kỳ vọng vực dậy tuyển Đức
Ông Klopp được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức ngày 24/7, với hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2030. Để đảm nhận vị trí này, ông chia tay vai trò Giám đốc Bóng đá toàn cầu tại tập đoàn Red Bull.
Nhà cầm quân 59 tuổi sở hữu bề dày thành tích ở cấp câu lạc bộ. Ông từng đưa Borussia Dortmund vào chung kết Champions League 2013, giành 2 chức vô địch Bundesliga năm 2011 và 2012, trước khi giúp Liverpool đăng quang Champions League 2019 và Ngoại hạng Anh 2020. Đội bóng thành phố cảng cũng vào chung kết Champions League năm 2018 và 2022 dưới sự dẫn dắt của ông.
Ông Klopp tiếp quản tuyển Đức trong bối cảnh đội bóng trải qua nhiều thất vọng tại các giải đấu lớn. Kể từ lần gần nhất vô địch World Cup năm 2014, Đức lần lượt dừng bước ở bán kết Euro 2016, vòng bảng World Cup 2018, vòng 1/8 Euro 2021, vòng bảng World Cup 2022, tứ kết Euro 2024 và vòng 1/16 World Cup 2026.
Sau thất bại trước Paraguay tại vòng 32 đội World Cup 2026, Julian Nagelsmann từ chức, mở đường cho ông Klopp tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng.
Với kinh nghiệm tại Dortmund và Liverpool,huấn luyện viên Klopp được kỳ vọng xây dựng một đội tuyển Đức giàu sức cạnh tranh hơn. Trước mắt, bốn trận đấu Nations League sẽ là cơ hội để ông thử nghiệm nhân sự, đánh giá các cầu thủ và định hình lối chơi cho chặng đường hướng tới World Cup 2030.
Danh sách đội hình 1 chuẩn bị cho 2 trận với Hà Lan và Hy Lạp
Thủ môn: Finn Dahmen (CLB Augsburg), Alexander Nubel (Besiktas), Marc-Andre ter Stegen (Ajax)
Hậu vệ: Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter), Nathaniel Brown (Bayern), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (Stuttgart)
Tiền vệ: Nadiem Amiri (Mainz), Bambase Conte (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Fuhrich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Felix Nmecha (Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds)
Tiền đạo: Younes Ebnoutalib (Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal).
Danh sách đội hình 2 chuẩn bị cho 2 trận với Serbia và Hy Lạp (lượt về, cộng thêm Jamal Musiala, Serge Gnabry và Nico Schlotterbeck từ đội hình 1)
Thủ môn: Noah Atubolu (Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern)
Hậu vệ: Waldemar Anton (Dortmund), Ridle Baku (Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstadt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle)
Tiền vệ: Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern), Said El Mala (Cologne), Brajan Gruda (Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool)
Tiền đạo: Jonathan Burkardt (Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus).