Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tính kế đấu với tuyển nữ Trung Quốc

Sau trận hòa 0-0 đầy kịch tính trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan ở lượt trận hạ màn bảng E môn Bóng đá nữ ASIAD 20, huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc đã dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu kỷ luật của các học trò, đồng thời hé lộ phương án chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Trung Quốc tại vòng tứ kết.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu tối 21/9, "thuyền trưởng" đội tuyển nữ Việt Nam cho biết, Ban huấn luyện và các cầu thủ đã nắm rất rõ cục diện bảng đấu cũng như kết quả của các đối thủ cạnh tranh trước giờ bóng lăn: “Trước khi bước vào trận với Thái Lan, chúng tôi cũng đã biết Myanmar và Bangladesh hòa nhau 0-0. Vì vậy, chúng tôi phải giành ít nhất 1 điểm để đi tiếp. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này với tâm thế không phải đá vì một điểm, mà để chiến thắng".

Lý giải về thế trận có phần giằng co và bị đối thủ dồn ép trong 45 phút đầu tiên, ông Hoàng Văn Phúc thẳng thắn phân tích: “Thái Lan đã thay đổi đội hình so với 2 trận trước. Họ đá 3 trung vệ, 2 cánh dâng cao, có thời điểm gia cố hàng tiền vệ với 5 người, nên hiệp đầu chúng tôi kiểm soát tuyến giữa không tốt”.

img-0167-1790034470.jpeg
Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc giải mã trận hòa Thái Lan, không mạo hiểm để giữ chắc tấm vé đi tiếp. Ảnh: VFF

Nhận thấy bất cập trong khâu vận hành, Ban huấn luyện đã có những điều chỉnh chiến thuật mang tính bước ngoặt ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu chủ động hơn, mạnh dạn tổ chức pressing tầm cao và khiến hàng thủ Thái Lan liên tục lúng túng.

“Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam đá ổn hơn và chúng tôi đã pressing tầm cao Thái Lan. Đội đã có 2-3 cơ hội ghi bàn, điển hình là của Bích Thùy hay Vũ Thị Hoa. Nếu tận dụng được thì có thể chúng tôi có bàn. Nhưng dù sao, một điểm chúng tôi cũng hài lòng vì đội tuyển đã giành vé vào tứ kết”, ông Hoàng Văn Phúc chia sẻ thêm.

Trước băn khoăn của truyền thông về hiệu suất ghi bàn khi đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 1 pha lập công ở vòng bảng, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh yếu tố toan tính thực dụng đặt trong bối cảnh cụ thể của từng trận đánh: “Ngoại trừ Nhật Bản có trình độ quá chênh lệch, đội tuyển nữ Việt Nam có những cơ hội ghi bàn rõ ràng, nhất là ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa. Còn trận gặp Thái Lan hôm nay, tính chất trận đấu khác, khi chỉ cần 1 điểm là chúng tôi có vé vào tứ kết. Nếu mạnh dạn đẩy cao khối đội hình lên, chúng tôi sẽ có bàn thắng, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm được. Có thể là trận tới, gặp đối thủ mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cải thiện và sẽ có bàn thắng”.

Tại vòng tứ kết, thử thách cực đại đang đón đợi các nữ "Chiến binh Sao Vàng" khi đối thủ là đội tuyển nữ Trung Quốc - một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng Á vận hội. Đánh giá về đối thủ xứ tỷ dân, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết: “Trong chuyến tập huấn trước giải, chúng tôi đã đấu với Trung Quốc rồi. Trình độ họ tốt hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Trước mắt, toàn đội cần tập trung hồi phục thể lực, sau đó, Ban huấn luyện sẽ xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Khả năng cao chúng tôi sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công”.

Theo lịch thi đấu chính thức từ Ban tổ chức, trận tứ kết giữa đội tuyển nữ Trung Quốc và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam). Cùng ngày, 3 cặp tứ kết còn lại cũng sẽ tranh tài gồm: Triều Tiên gặp Đài Bắc - Trung Hoa (13h00), Hàn Quốc đối đầu Uzbekistan (17h30) và Nhật Bản so tài cùng Philippines (17h30).

Bảo Trân