Ở cuộc so tài mở màn bảng đấu môn Bóng đá nữ ASIAD 20 diễn ra vào chiều 14/9, đội tuyển nữ Việt Nam đã khởi đầu có phần thận trọng và để đội tuyển nữ Đài Bắc - Trung Hoa vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, sang hiệp thi đấu thứ hai, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã thể hiện tinh thần chiến đấu quật khởi đúng chất của những chiến binh tại Đại hội Thể thao lớn. Toàn đội chủ động đẩy cao đội hình ép sân, liên tiếp tạo ra những sóng gió trước khung thành đối phương và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 85 nhờ pha lập công đẳng cấp của Nguyễn Thị Thanh Nhã. Đáng tiếc, khoảng thời gian còn lại không đủ để đại diện Việt Nam giữ lại 1 điểm.

Đánh giá thẳng thắn về trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu quốc tế lớn, nên việc giúp các cầu thủ có sự tự tin, chủ động ngay từ đầu trận là điều rất quan trọng. Qua trận đấu hôm nay, các cầu thủ cũng đã có thêm một trải nghiệm quý giá. Đặc biệt, sau khi bị dẫn bàn, toàn đội đã có sự điều chỉnh và thi đấu tốt hơn trong hiệp 2, chủ động áp sát và tạo được nhiều cơ hội. Đây là điều đáng ghi nhận và cũng là cơ sở để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện đội bóng trong những trận đấu tới”.
Bên cạnh những điểm cần khắc phục, "thuyền trưởng" tuyển nữ Việt Nam dành lời khen ngợi cho sự trưởng thành nhanh chóng của lứa vận động viên kế cận đang bước ra ánh sáng tại kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần này: “Những cầu thủ như Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa hay Nguyễn Phương đang có sự tiến bộ nhanh. Khi được trao cơ hội, các cầu thủ đã thể hiện sự tự tin và tạo ra thêm những phương án tấn công cho đội tuyển”.

Điểm sáng rực rỡ nhất trong ngày ra quân chính là sự trở lại ấn tượng của tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã sau chuỗi ngày dài điều trị chấn thương. Bàn thắng đẹp mắt ở phút 85 là minh chứng rõ nét cho tốc độ và bản năng săn bàn nhạy bén của cô gái sinh năm 2001. Đánh giá về học trò, ông Phúc hài lòng: “Thanh Nhã trở lại với thể trạng khá tốt. Ở tình huống ghi bàn, em vẫn duy trì được nền tảng thể lực, quan sát tốt khoảng trống và dứt điểm thành công. Tôi rất mong đội tuyển Việt Nam sẽ còn có nhiều bàn thắng như vậy”.
Tạm gác lại tiếc nuối sau trận mở màn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào thử thách cực đại gặp đội chủ nhà Nhật Bản vào ngày 17/9 trước khi đụng độ đối thủ nhiều duyên nợ đội tuyển nữ Thái Lan ở lượt trận hạ màn vòng bảng vào ngày 21/9. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khẳng định, Ban huấn luyện đã có phương án tác chiến cụ thể để đương đầu với đại diện số 1 châu lục: “Chắc chắn đội tuyển Nhật Bản sẽ tốt hơn Đài Bắc - Trung Hoa. Chúng tôi sẽ phân tích và chuẩn bị lối chơi cho đội tuyển nữ Việt Nam một cách hợp lý hơn. Có thể chúng tôi chơi phòng ngự nhưng phòng ngự một cách chủ động. Khi có tình huống, chúng tôi sẽ chuyển đổi nhanh. Và sẽ làm tâm lý, cụ thể là làm tư tưởng cho các cầu thủ nhập cuộc một cách chủ động hơn”.