Huấn luyện viên Diego Giustozzi:

“Futsal Việt Nam đang đi đúng hướng trên hành trình tới World Cup 2028”

Trước thềm trận mở màn Vòng chung kết Giải vô địch Futsal châu Á 2026, huấn luyện viên Diego Giustozzi khẳng định, đội tuyển futsal Việt Nam đang đi đúng con đường phát triển mà ông cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đặt ra - đó là hướng đến World Cup 2028 với nền tảng là lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng được gây dựng hơn 1 năm qua.

Ngày 27/1, thầy trò huấn luyện viên Giustozzi sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục đấu trường futsal châu Á tại Jakarta (Indonesia). Đây là lần thứ ba trong 4 năm ông dẫn dắt futsal Việt Nam tham dự giải đấu cấp châu lục, sau 2 mùa giải 2022 và 2024 đều dừng bước ở vòng tứ kết.

Trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 26/1, vị chiến lược gia người Argentina thừa nhận, thất bại tại Vòng chung kết Giải vô địch châu Á 2024, khi đội tuyển không thể giành vé dự World Cup, là bài học quý giá giúp ông định hướng lại chiến lược lâu dài cho tuyển Việt Nam: “Chúng tôi đang thử một hướng đi mới, với đội hình chơi tấn công hơn, trẻ trung và máu lửa hơn, dù chưa thực sự cân bằng. Tôi tin rằng, đây là con đường đúng đắn để hướng tới World Cup 2028”.

vff-wm-1-2-3-1769441319.jpg
Huấn luyện viên Diego Giustozzi cùng các tuyển thủ Việt Nam tự tin trước Vòng chung kết Giải vô địch Futsal châu Á 2026. Ảnh: VFF

Theo huấn luyện viên Giustozzi, việc trao cơ hội cho 6-7 cầu thủ chỉ mới 20-21 tuổi không chỉ là lựa chọn mạo hiểm mà còn là bước đầu tư cần thiết cho tương lai: “Chúng tôi cần giúp họ chơi bóng cân bằng hơn, trưởng thành hơn. Để làm được điều đó, họ phải được thi đấu thật nhiều và tích lũy kinh nghiệm. Tôi tin vào họ và tin vào quá trình mà đội đang theo đuổi”.

Vòng chung kết Giải vô địch Futsal châu Á 2026 không tính suất dự World Cup 2028, song với huấn luyện viên Giustozzi, đây là “bàn đạp” quan trọng để thử nghiệm, hoàn thiện hệ thống lối chơi và kiểm nghiệm năng lực của lứa cầu thủ trẻ trong điều kiện thi đấu cường độ cao.

Tại bảng B, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp Kuwait ở trận ra quân lúc 17 giờ ngày 27/1, sau đó lần lượt đối đầu Lebanon (29/1) và Thái Lan (31/1). Theo đánh giá của giới chuyên môn, Thái Lan và Kuwait chính là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp 2 tấm vé vào tứ kết.

vff-wm-2-2-2-1769441493.jpg

Trong cuộc họp báo, huấn luyện viên Giustozzi cùng đồng nghiệp Bruno Garcia - người đang dẫn dắt đội tuyển futsal Kuwait và cũng từng đưa Việt Nam vào World Cup 2016 - đều tỏ ra thận trọng khi nói về cơ hội đi tiếp. “Tại châu Á, nhiều đội có thể thắng bất kỳ đối thủ nào. Ngay cả những đội không dự vòng chung kết cũng đủ sức tạo bất ngờ”, huấn luyện viên Giustozzi chia sẻ. “Vì vậy, chúng tôi phải tập trung tuyệt đối cho trận đấu đầu tiên. Nếu không chơi với 100% phong độ và sự tập trung, bạn có thể thua bất kỳ đội nào”.

Mặc dù, thừa nhận futsal Việt Nam chưa được đánh giá cao tại giải năm nay nhưng huấn luyện viên Giustozzi vẫn tỏ rõ niềm tin vào sự tiến bộ của toàn đội. “Chúng tôi không thể thắng mọi đối thủ, nhưng nếu duy trì được phong độ trong suốt 40 phút mỗi trận, các cầu thủ hoàn toàn có thể làm nên chuyện”, ông nhấn mạnh.

Chiều ngày 26/1, đội tuyển futsal Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân gặp Kuwait. Không chỉ là khởi đầu cho giải đấu năm nay, đây còn là bài kiểm tra quan trọng cho lứa cầu thủ trẻ mà huấn luyện viên Giustozzi tin tưởng - những người được kỳ vọng sẽ là nền tảng cho mục tiêu World Cup 2028, cột mốc lớn trong lộ trình phát triển futsal Việt Nam.

Bảo Ngân