Ban đầu, huấn luyện viên Cristiano Roland đã được định danh là người sẽ dẫn dắt U17 Việt Nam. Với bảng thành tích ấn tượng khi giúp U17 Hà Nội vô địch quốc gia 2024 và sau đó là ngôi á quân Peace Cup tại Trung Quốc, ông Roland đã chứng tỏ rõ năng lực khi dẫn dắt các cầu thủ trẻ gây ấn tượng với những chiến thắng trước U17 Uzbekistan và U17 Nhật Bản.
Tuy nhiên, một bước ngoặt đã xảy ra khi huấn luyện viên Roland được bố trí làm Giám đốc Kỹ thuật câu lạc bộ Đà Nẵng, khiến ông không thể tiếp tục dẫn dắt U17 Việt Nam. VFF buộc phải tìm kiếm một phương án thay thế và đã tiếp cận một huấn luyện viên người Nhật Bản dày dạn kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ.

Nhưng sau đó, huấn luyện viên Roland bất ngờ rời Đà Nẵng để quay trở lại U17 Hà Nội, tạo điều kiện giúp ông có thể trở lại "ghế nóng" U17 Việt Nam. VFF nhanh chóng đưa ra quyết định bổ nhiệm ông trở lại dẫn dắt đội tuyển, đồng thời, huấn luyện viên Nhật Bản được giữ lại trong vai trò trợ lý chuyên môn.
Tại Vòng chung kết giải Bóng đá U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam sẽ đối đầu các đội bóng hàng đầu khu vực như U17 Nhật Bản (đương kim vô địch), U17 Úc và U17 UAE. Để có vé dự World Cup, U17 Việt Nam cần vượt qua vòng bảng, đồng nghĩa với việc đạt vị trí nhất hoặc nhì.
Huấn luyện viên Roland từng chia sẻ: "Giải đấu sẽ là một thử thách rất lớn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất. Mục tiêu World Cup không phải bất khả thi, mà hoàn toàn nằm trong tầm với nếu chúng ta làm tốt từ khâu sàng lọc, huấn luyện, củng cố lối chơi và rèn thể lực cho các cầu thủ".