Huấn luyện viên Conte xin lỗi De Bruyne, Chelsea bị 'sờ gáy' vụ cô lập Sterling

Sau thất bại trước Man City ở vòng phân hạng Champions League, huấn luyện viên Conte đã lên tiếng xin lỗi De Bruyne. Trong khi đó, Chelsea bị 'sờ gáy' vụ cô lập Sterling.

Huấn luyện viên Conte lên tiếng xin lỗi De Bruyne

Ông Antonio Conte tiếc khi buộc phải rút Kevin de Bruyne rời sân sớm ở trận Napoli thua 0-2 trước Man City tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 19/9.

Ở trận đấu này, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 21, khi hậu vệ Giovanni Di Lorenzo của Napoli nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Erling Haaland. Quyết định này khiến Conte phải hy sinh De Bruyne để tung hậu vệ Mathias Olivera vào sân, chấm dứt sớm màn tái xuất đầy cảm xúc của tiền vệ người Bỉ trước đội bóng cũ.

napoli-1758245377.jpg

“Tôi rất tiếc và muốn xin lỗi De Bruyne. Cậu ấy mất cơ hội ra sân tại sân vận động từng gắn bó, nhưng đó là lựa chọn duy nhất tôi có thể đưa ra lúc ấy", ông Conte chia sẻ.

Dù chỉ còn 10 người, Napoli vẫn kiên cường chống đỡ trong hơn 50 phút. Tuy nhiên, đến phút 76, Haaland đánh đầu mở tỷ số sau đường chuyền của Phil Foden. Không lâu sau, Jeremy Doku có pha đi bóng kỹ thuật qua hàng thủ Napoli để ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City.

Trong suốt trận đấu, Conte nhiều lần bày tỏ sự bực tức khi các học trò không thể giữ bóng đủ lâu để triển khai phản công như kế hoạch ban đầu. Ông nói: “Chúng tôi đều thất vọng. Toàn đội chuẩn bị kỹ và nhập cuộc đúng ý trong 20 phút đầu. Nhưng chiếc thẻ đỏ phá hỏng tất cả. Đối đầu Man City vốn đã khó, nay phải đá 10 người trong hơn 70 phút thì gần như bất khả thi".

Trận đấu tại Etihad khép lại với kịch bản một chiều khi Napoli chịu thiệt thòi quá sớm. Ở lượt trận tiếp theo ngày 1/10, Man City sẽ làm khách trên sân Monaco, còn Napoli gặp Sporting CP.

Chelsea bị PFA 'sờ gáy' vụ cô lập Sterling

Theo đó, Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) liên hệ Chelsea về cách đối xử với Raheem Sterling và Axel Disasi khi 2 cầu thủ bị tách khỏi đội hình chính.

Hiện Sterling nhận mức lương 325,000 bảng mỗi tuần và hợp đồng còn hạn đến năm 2027, trong khi Disasi sẽ gắn bó với Chelsea đến năm 2029. Cả 2 cầu thủ đều có ít cơ hội ra sân ở đội một và không còn tương lai tại Chelsea.

Trước đó, cả Sterling và Disasi tìm cách ra đi vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 nhưng không thành và bị đưa vào nhóm "bom nổ chậm". PFA được cho là can thiệp nhằm đảm bảo cả 2 cầu thủ được đối xử công bằng và có môi trường đào tạo phù hợp.

chelsea-1758245377.jpg

Theo BBC, PFA yêu cầu Chelsea đáp ứng "điều kiện luyện tập tối ưu" cho Sterling và Disasi dù không còn nằm trong kế hoạch của đội một. Bộ đôi hiện được phân công các giờ luyện tập riêng biệt và có một huấn luyện viên Chelsea hỗ trợ tại cơ sở huấn luyện của đội bóng.

Hiệp hội Cầu thủ cũng nhấn mạnh câu lạc bộ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của FIFA về việc cách ly cầu thủ khỏi đội hình, vì điều này có thể coi là "hành vi lạm dụng". Nếu có vi phạm, cầu thủ có quyền chấm dứt hợp đồng với lý do chính đáng.

Chelsea được cho là làm việc chặt chẽ với PFA và đưa ra những lời đề nghị chuyển nhượng cho Sterling tới Bayern Munich và Napoli trong mùa hè, trong khi Bayer Leverkusen và Galatasaray cũng bày tỏ sự quan tâm tới Disasi. Dù vậy, không thương vụ nào thành hiện thực.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)