Hợp tác phát triển kinh tế thể thao Thủ đô

Sáng 25/7, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương - Hà Nội), đã diễn ra Hội nghị trao đổi, hợp tác phát triển kinh tế thể thao Thủ đô.

Tham dự Hội nghị có: Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đại diện Lãnh đạo làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức các Giải chạy Marathon, Half Marathon, các đơn vị tham gia tổ chức và tài trợ các sự kiện thể thao trên địa bàn thành phố...

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã xem phim tài liệu giới thiệu về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là "ngôi nhà chung" - nơi tái hiện chân thực đời sống, kiến trúc, văn hóa và lễ hội truyền thống của 54 dân tộc anh em. 

Hiện nay, Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả các không gian văn hóa có giá trị để tạo thêm những sản phẩm mới phục vụ người dân và du khách. Việc lựa chọn Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam làm địa điểm tổ chức Hội nghị và khảo sát thực tế hôm nay có ý nghĩa rất cụ thể. Đây là không gian giàu bản sắc, có quỹ đất, cảnh quan và hệ thống cơ sở vật chất phù hợp để nghiên cứu tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, du lịch quy mô khác nhau. Nếu có phương án khai thác phù hợp, nơi đây có thể trở thành địa điểm trải nghiệm đặc sắc, kết nối hoạt động thể thao với tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam và mở rộng không gian tổ chức sự kiện của Hà Nội.

hoi-nghi-1784968600.jpg
Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho biết: Hội nghị nhằm đánh giá nhu cầu và khả năng hợp tác giữa đơn vị tổ chức sự kiện thể thao, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị truyền thông và các điểm đến; xác định rõ nguồn lực, thế mạnh và trách nhiệm của từng bên. Nghiên cứu xây dựng các sản phẩm kết hợp thể thao - văn hóa - du lịch, trong đó chú trọng các gói tham dự giải gắn với tham quan, trải nghiệm di sản, ẩm thực, mua sắm và các hoạt động văn hóa đặc trưng của Hà Nội và Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đề xuất phương án khai thác cơ sở vật chất, không gian và dịch vụ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để tố chức các giải chạy, hoạt động thể thao cộng đồng, chương trình trải nghiệm và sự kiện phù hợp; bảo đảm hiệu quả, an toàn, chuyên nghiệp và bền vững. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, đăng ký tham dự, cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ và đánh giá trải nghiệm của người tham gia; từng bước hình thành dữ liệu phục vụ phát triển thị trường kinh tế thể thao. Các đại biểu tham dự cần thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc về cơ chế phối hợp, điều kiện tổ chức, hạ tầng, giao thông, dịch vụ và nguồn lực; đồng thời đề xuất những mô hình có thể triển khai ngay, có đơn vị đầu mối, lộ trình và sản phẩm cụ thể. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Phạm Xuân Tài cũng mong muốn các ý kiến tại Hội nghị sẽ đi thẳng vào những vấn đề thực tiễn, không chỉ dừng ở trao đổi định hướng mà hướng tới hình thành các nội dung hợp tác có khả năng triển khai. Sau Hội nghị, các đơn vị cần tiếp tục duy trì đầu mối liên hệ, cùng xây dựng phương án phối hợp, lựa chọn một số hoạt động phù hợp để nghiên cứu thí điểm, trên cơ sở đó đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về định hướng tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tổ chức sự kiện thể thao, doanh nghiệp du lịch, lữ hành với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Mục tiêu là xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế. 

Các đơn vị có tổ chức Giải chạy Marathon và Half marathon tại Hà Nội đã giới thiệu về sự kiện của mình, đồng thời đề xuất các kiến nghị cần sự kết nối các doanh nghiệp và các Công ty Lữ hành trên địa bàn Thủ đô như: Các vận động viên tham dự giải chạy cần các địa điểm cư trú, các sản phẩm du lịch sau giờ chạy, đi tham quan, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí cho vận động viên sau giờ chạy...

picture2-1784968900.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã xem phim tài liệu giới thiệu về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp tổ chức sự kiện thể thao và đơn vị lữ hành đánh giá Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến của các Giải chạy Marathon, Half Marathon cũng như các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch kết hợp thể thao. Không gian rộng lớn, cảnh quan đa dạng cùng hệ thống công trình tái hiện văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam được xem là những lợi thế nổi bật để xây dựng các sản phẩm khác biệt, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đơn vị cũng tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế hệ thống cơ sở vật chất, không gian cảnh quan và các hạng mục hiện có tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là cơ sở để nghiên cứu các phương án khai thác phù hợp, phát huy những lợi thế sẵn có của khu vực, đồng thời đề xuất các mô hình hợp tác mới giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Với tinh thần kết nối nguồn lực, hợp tác bền vững, phát triển kinh tế thể thao và quảng bá hình ảnh Thủ đô, Hội nghị sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần tạo nên các sản phẩm thể thao - văn hóa - du lịch hấp dẫn, nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của Thủ đô Hà Nội.

Mai Anh