Hơn 37.000 tình nguyện viên phục vụ ASIAD 19

Cuối tuần qua, 1.800 tình nguyện viên đại diện cho hơn 37.000 tình nguyện viên tham gia phục vụ Đại hội Thể thao châu Á, đã tham dự buổi gặp mặt tổ chức tại Nhà thi đấu Đại học Chiết Giang trong bối cảnh chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là Đại hội khai mạc tại Hàng Châu - Trung Quốc. Sự kiện mang tên “Bạn bè đoàn kết”. 

hangzhou-1693197323.jpg

Sau nhiều vòng tuyển chọn và đào tạo, các tình nguyện viên đã sẵn sàng cung cấp các dịch vụ khác nhau trong khuôn khổ ASIAD 19, trong đó có các hoạt động đăng ký và chứng nhận, hỗ trợ phiên dịch và các dịch vụ khác liên quan đến sự kiện thể thao này. Họ chủ yếu là sinh viên đến từ 46 trường đại học tại tỉnh Chiết Giang và sẽ mặc đồng phục màu ngọc lam khi phục vụ tại ASIAD 19, cũng như Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á.

Lực lượng tình nguyện viên lên tới 37.600 người, được chọn từ hơn 317.000 đơn đăng ký đã nhận kể từ năm 2021. “Hiện tại, 37.600 tình nguyện viên đã sẵn sàng cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho sự kiện thể thao sắp tới này, thể hiện tinh thần của giới trẻ Trung Quốc đối với châu Á và thế giới”, một tuyên bố từ Hàng Châu 2022 cho biết.

Các tình nguyện viên sẽ làm việc tại hơn 90 địa điểm thi đấu và cả các địa điểm tập luyện, một số sẽ thành lập "các đội làm việc đặc biệt". Đại hội Thể thao châu Á, vốn đã bị hoãn lại từ năm 2022 do các quy định nghiêm ngặt liên quan tới COVID-19 của Trung Quốc, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23/9. ASIAD là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất châu Á. Đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai ASIAD, sau khi đã là chủ nhà của sự kiện này vào các năm 1990 và 2010.

Mai Anh