Hơn 1.500 vận động viên tham gia Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền TP.HCM lần thứ 7

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền TP.HCM lần thứ 7 và Liên hoan Võ cổ truyền TP.HCM mở rộng lần thứ 18, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam” và “Đài võ đất phương Nam” diễn ra từ ngày 25 đến 30/7. 

Sự kiện quy tụ 132 đoàn với hơn 1.500 vận động viên, 132 trưởng đoàn và 200 huấn luyện viên từ các tỉnh, thành phố của Việt Nam cùng với 8 quốc gia khác, như: Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Ấn Độ, Italy, Hoa Kỳ, Morocco, Algeria, và Pháp tham gia.

vo-quoc-te-1753664274-1753665588.jpg
Tiết mục biểu diễn tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền TP.HCM

Các vận động viên thi đấu các nội dung gồm: quyền thuật, đấu luyện, đối kháng. Song song với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn võ thuật đặc sắc, tạo điều kiện để các đoàn quảng bá hình ảnh, tăng cường hợp tác, thúc đẩy phong trào luyện tập Võ cổ truyền trong cộng đồng.

Liên hoan lần này không chỉ là dịp để tôn vinh các giá trị ấy, mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Võ cổ truyền tại thành phố Hồ Chí Minh - nơi hội tụ tinh thần nghĩa hiệp, lòng kiên cường và tình yêu văn hóa truyền thống sâu sắc. Xuyên suốt từ cội nguồn văn hóa, môn Võ đã đồng hành cùng lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước. Cho dù có lúc thăng, lúc trầm nhưng nó đã và sẽ mãi mãi tồn tại phát triển, tạo nên những chuẩn mực truyền thống, bảo tồn và sáng tạo ngày càng hoàn thiện hơn đó là niềm tự hào của nhiều thế hệ Việt Nam.

Theo bà Hà Thị Yến Oanh - Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh - cho biết, Võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là một bộ môn thể thao, mà còn là di sản văn hóa phi vật thể, kết tinh tinh thần thượng võ, lòng nhân ái và đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam. Mỗi bài quyền, thế võ là một câu chuyện lịch sử sống động, là bản sắc văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

L.M