Sáng ngày 6/1, giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 30, năm 2025 chính thức khởi tranh. Giải do UBND tỉnh Bình Phước và Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước là Nhà tài trợ vàng của giải.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết "Từ một giải phong trào của cấp huyện, qua 30 lần tổ chức, giải không ngừng lớn mạnh, trở thành giải đấu cấp quốc gia và thu hút được sự quan tâm của nhiều vận động viên điền kinh hàng đầu cả nước và các đoàn thể thao quốc tế. Điều này khẳng định giá trị thể thao của giải, mở rộng giao lưu văn hoá, thắt chặt tình hữu nghị quốc tế".
Giải năm nay diễn ra đúng vào dịp Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Phước Long (6/1/1975-6/1/2025) - một cột mốc đầy ý nghĩa, gửi gắm thông điệp về sức mạnh cộng đồng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần chinh phục đỉnh cao mới, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khoẻ để học tập, lao động, sản xuất. Do đó, Ban Tổ chức đã có sự chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn cho vận động viên, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, thể hiện tinh thần mến khách của vùng đất và con người Bình Phước.
Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” khởi nguồn từ năm 1993, trải qua 32 năm, với 30 lần tổ chức, đến năm 2005 giải đã được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia. Đặc biệt, qua các lần tổ chức gần đây, giải đã thu hút hàng ngàn vận động viên trong và noài nước tham dự. Qua đó, góp phần làm nên giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng như ngày hôm nay.
Năm nay, giải có sự tham dự của 71 đoàn với hơn 1.700 vận động viên, trong đó có 18 vận động viên. Đáng chú ý, giải năm nay ngoài sự có sự góp mặt của nhiều chân chạy quen thuộc như: Trịnh Quốc Lượng, Hoàng Nguyên Thanh, Phạm Tiến Sản… ở hệ nam tuyển và Phạm Thị Hồng Lệ, Hoàng Thị Ngọc Hoa… ở hệ nữ tuyển. Giải còn có sự bổ sung của những chân chạy chất lượng đến từ các đoàn thể thao giàu truyền thống như: Đắk Lắk, TP.HCM, Khánh Hòa, cũng như các vận động đến từ Lào và Campuchia.
Các vận động viên tranh tài ở 22 nội dung thi đấu, gồm 8 nội dung hệ tuyển, 2 nội dung hệ phong trào toàn quốc, 8 nội dung hệ phong trào của tỉnh và 4 nội dung các đoàn nước ngoài. Sau hơn nửa giờ tranh tài, vận động viên chủ nhà Hoàng Nguyên Thanh đã về đích đầu tiên trên đỉnh Bà Rá cao trên 700m so với mực nước biển với thành tích 33 phút 51 giây 93. Đây là lần thứ 9, Hoàng Nguyên Thanh trở thành "Vua leo núi" giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá".
Hoàng Nguyên Thanh xúc động cho biết "Mặc dù năm nay thành tích không bằng năm trước (thành tích năm 2024 là 33 phút 28 giây 78). Nhưng là người chiến thắng bản thân cảm thấy rất vui. Dù đây là lần thứ 9 vô địch giải, nhưng bản thân cảm thấy rất tự hào khi giành chiến thắng ngay trên chính quê hương của mình. Sau một mùa giải, trình độ của các vận động viên được nâng lên rất nhiều; do đó, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, đây cũng được xem là động lực để bản thân cố gắng tập luyện và giành kết quả cao nhất".
Ở nội dung đội tuyển nữ, không nằm ngoài dự đoán, với đẳng cấp của một vận động viên điền kinh quốc gia, cô gái nhỏ người Bình Định Phạm Thị Hồng Lệ trở thành “Nữ hoàng leo núi” giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 30 năm 2025.
Dù gặp phải sự tranh canh gay gắt từ vận động viên điền kinh quốc gia đội chủ nhà Bình Phước Hoàng Thị Ngọc Hoa; cùng đường đua độc đáo tại giải vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” khi các vận động viên phải tranh tài ở 3 địa hình gồm đường bằng, đường đồi dốc và đặc biệt phải vượt qua 1.800m bậc tam cấp trước khi lên đích tại đỉnh núi. Địa hình này buộc các vận động viên phải phân sức hợp lý, có sức chịu đựng cao lẫn khả năng leo núi giỏi. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, Phạm Thị Hồng Lệ đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để trở thành “Nữ hoàng leo núi” với thành tích 31 phút 41 giây 98.