Huấn luyện viên Tuchel phàn nàn về án cấm chỉ đạo 1 trận

Ông Thomas Tuchel cho rằng, người đồng nghiệp Antonio Conte cũng xứng đáng bị cấm chỉ đạo 1 trận sau vụ ẩu đả ở trận derby London.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đề cập rõ về trường hợp của huấn luyện viên Thomas Tuchel trong thông báo mới nhất: "Huấn luyện viên Tuchel thừa nhận những gì mình làm ở trận gặp Tottenham cách đây 2 tuần là không đúng mực. Chúng tôi đã xem xét kĩ lưỡng sự việc. Kết luận cuối cùng của chúng tôi là ông Tuchel phải nộp phạt 35 000 bảng và bị cấm chỉ đạo 1 trận. Huấn luyện viên Tuchel đã nộp đơn kháng cáo nhưng chúng tôi không chấp nhận".

tuchel-1661575466.png
Huấn luyện viên Tuchel chính thức nhận án phạt của FA

Vào chiều 26/8, đơn kháng cáo của ông Tuchel đối với lệnh cấm chỉ đạo 1 trận đã bị FA bác bỏ, có nghĩa là nhà cầm quân người Đức sẽ vắng mặt bên đường biên khi Chelsea đón tiếp Leicester City vào hôm nay (27/8). Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Chelsea cũng bị phạt 35.000 bảng, trong khi Conte chỉ bị phạt 15.000 bảng và không chịu án cấm chỉ đạo nào. Ủy ban độc lập của FA lý giải cho quyết định của mình rằng, Tuchel “khá rõ ràng đã kích động một cuộc đối đầu” với Conte khi họ bắt tay nhau, ông cố tình nắm chặt tay và kéo đồng nghiệp trở lại với lý lẽ sau đó là vì bực tức khi người bắt tay không nhìn vào mặt mình.

Ông Tuchel không hài lòng với án phạt và cho rằng, FA xử thiếu công bằng trong vụ việc này. Phát biểu trước chuyến làm khách của Leicester City tại vòng 4 Premier League, nhà cầm quân người Đức nói: “Cả 2 chúng tôi đều có tác động của mình trong tình huống này và cả 2 đều bị đuổi khỏi sân. Tôi có thể hiểu rằng tôi bị cấm, tôi bị phạt. Điều tôi không hiểu là huấn luyện viên khác không nhận hình phạt tương tự. Tôi nghĩ cái gì cũng có 2 mặt. Một bên là tôi nhận thẻ đỏ và cư xử không đúng mực và tôi rất tiếc. Tôi chấp nhận nếu bị thẻ đỏ, dù đó chỉ là vì đam mê. Điều khó chấp nhận là bối cảnh. Tôi không nghĩ rằng, tôi đã bắt đầu gây hấn, nó bắt đầu sớm hơn. Tôi không nghĩ mình là người duy nhất liên quan, cả 2 chúng tôi đều nhận thẻ đỏ. Đặt nó vào bối cảnh, tôi không thể hiểu được’.

Ông Tuchel cũng đang chờ phán quyết cuối cùng của FA sau những bình luận về trọng tài Anthony Taylor, tuyên bố “toàn bộ phòng thay đồ” Chelsea lo lắng khi biết vị này điều hành trận đấu, và kêu gọi không bố trí trọng tài này điều hành các trận đấu của The Blues trong tương lai. “Trong tương lai, sẽ không có bình luận nào từ tôi nữa. Tôi sẽ không bình luận gì nữa về bất kỳ quyết định nào của trọng tài. Dù nó có lớn đến đâu thì đây là những gì bạn nhận được sau những bình luận”, ông Tuchel nhấn mạnh thêm.

Ở trận đấu Chelsea với Tottenham, huấn luyện viên Tuchel đã có những xích mích và thậm chí là xô xát với người đồng nghiệp Antonio Conte cả trong và sau trận đấu. Rất may, Ban huấn luyện viên và cầu thủ 2 đội đã kịp thời can ngăn, qua đó tránh được những sự việc đáng tiếc. Nếu không, chưa rõ điều gì có thể xảy ra. Sau trận đấu, huấn luyện viên Tuchel cũng đã thừa nhận hành vi của mình không đúng mực.

Lẽ ra, ông Tuchel bị treo giò từ trận gặp Leeds tại vòng 3. Tuy nhiên, khi ấy Chelsea chưa nhận được thông báo từ FA. Do đó, án phạt dành cho vị chiến lược gia người Đức được áp dụng ở vòng 4. Tại vòng 4 Premier League, Chelsea sẽ đối đầu Leicester. Trận đấu Chelsea vs Leicester diễn ra vào 21 giờ ngày 27/8.

Cùng với việc huấn luyện viên Tuchel bị cấm chỉ đạo, Chelsea cũng mất tiền vệ N'Golo Kante khi "ngôi sao" người Pháp phải ngồi ngoài “ít nhất 4 tuần” vì chấn thương gân khoeo.

Bảo Ngọc