Haughey làm nên lịch sử với huy chương thứ ba tại giải Bơi vô địch thế giới bể ngắn

Siobhan Haughey tiếp tục gây chú ý tại giải Bơi vô địch thế giới bể ngắn (25m) diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) khi giành được huy chương thứ 3 ở nội dung 400m tự do nữ. Haughey trở thành nữ "kình ngư" đầu tiên trong gần nửa thế kỷ giành huy chương ở cả nội dung 100m, 200m và 400m tự do ở cùng một giải vô địch.

Vận động viên Siobhan Haughey (Hong Kong - Trung Quốc) - người đã giành huy chương bạc ở cả nội dung 200m và 100m tự do nữ tại Tokyo 2020 - đã ghi một cú đúp vàng tại giải Bơi vô địch thế giới bể ngắn. Cô giành huy chương vàng và lập kỷ lục thế giới ở nội dung 200m tự do, huy chương vàng cự ly 100m tự do và mới nhất là huy chương đồng cự ly 400m tự do, sau nhà vô địch Li Bingjie (Trung Quốc) và á quân Summer McIntosh (Canada).

Trong quá khứ, vào những năm 70 thế kỷ trước, huyền thoại người Australia - Shane Gould - cũng từng giành 3 huy chương - tất cả đều là vàng tại Thế vận hội năm 1972. Hay Shirley Babashoff của Mỹ từng vô địch giải Bơi thế giới năm 1975 với huy chương vàng ở nội dung 200m và 400m tự do, huy chương bạc ở các nội dung 100m và 800m cũng tại nội dung bơi tự do.

Hoàng Anh