Hậu Giang: Nhiều địa phương tổ chức Hội thao mừng Xuân

Từ ngày 7 đến 11/1, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Vị Thủy tổ chức Hội thao mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Hội thao thu hút hơn 260 vận động viên nam, nữ đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng tranh tài môn bóng chuyền nam, đẩy gậy nam, việt dã nam, nữ tại sân vận động huyện Vị Thủy.

Cũng vào cuối tuần qua, tại huyện Phụng Hiệp đã diễn ra các trận thi đấu môn kéo co (nam, nữ) và bóng chuyền nam thuộc khuôn khổ hội thao mừng xuân mới năm 2023. Môn còn lại là võ Vovinam sẽ được Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Phụng Hiệp tổ chức trong 2 ngày 14 và 15/1. Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở từng nội dung của mỗi môn.

hg-1673340199.jpg
Ảnh minh họa

Các địa phương còn lại, như thị xã Long Mỹ đã hoàn thành 3 môn thể thao mừng xuân là cờ tướng, bóng bàn, quần vợt; ngày 16 và 17/1 sẽ tổ chức thêm môn kéo co, ngày 18 và 19/1 là môn đua xuồng. Thành phố Vị Thanh cũng vừa thi đấu xong 3 môn võ taekwondo, võ cổ truyền và billiards; 5 môn múa lân, cờ vua, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy tranh tài từ ngày 8 đến 10/1; quần vợt tổ chức muộn nhất vào ngày 17/1. Huyện Long Mỹ sẽ khai màn hội thao mừng xuân với môn cầu lông (ngày 10 và 11/1), bóng chuyền nam (ngày 16 đến 18/1), kéo co (19/1); thành phố Ngã Bảy tổ chức bóng chuyền nam, cầu lông, chạy việt dã vào ngày 13/1...

Hồng Nhung