Giải Kickboxing châu Á: Hằng Nga và Ngọc Ngân “mở hàng” huy chương vàng cho Việt Nam

Vào chiều 17/12 tại Thái Lan, 3 nữ võ sĩ của Việt Nam là Nguyễn Thị Hằng Nga, Hoàng Thị Thùy Giang và Nguyễn Thị Ngọc Ngân lọt vào 3 trận chung kết của giải Kickboxing châu Á năm 2022.

Ở trận chung kết hạng cân 55kg Light Kick, nữ võ sĩ mới 18 tuổi Hoàng Thị Thùy Giang có trận chung kết châu Á đầu tiên trong sự nghiệp, cô gặp ứng cử viên huy chương vàng ở hạng cân này là Malasad Fatemeh (Iran). 

Bước vào trận đấu, Thùy Giang là người dẫn điểm trước trong khoảng nửa đầu hiệp đấu. Tuy nhiên với lối đánh tấn công liên tục của đối thủ Iran, Thùy Giang bị chùng xuống và bắt đầu bị dẫn điểm. Sang hiệp 2 và 3, các huấn luyện viên của Việt Nam thay đổi chuyến thuật đánh tỉa điểm từng nhịp và tỏ ra khá hiệu quả. Đối thủ của Thùy Giang lần này có kinh nghiệm “già dơ” hơn so với những đối thủ mà cô từng gặp ở những vòng trước đây, vì vậy sau 3 hiệp đấu, Thùy Giang chấp nhận thua 1-2 đoạt huy chương bạc.

hlv-ho-thanh-liem-cung-hang-nga-1671330445.jpg
Huấn luyện viên Hồ Thanh Liêm chụp ảnh cùng Hằng Nga

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, ở trận chung kết nữ 48kg nội dung Full Contack, huy chương vàng SEA Games 2019 và 2022 Nguyễn Thị Hằng Nga bước vào trận chung kết đối đầu với Smanova Ariza (Kazakhstan). Ngay khi vào hiệp đấu, với bản lĩnh và kinh nghiệm thượng đài dày dặn, đả nữ của đất võ Bình Định sớm bắt nhịp được trận đấu khi kiểm soát được lối đánh tay rất hay từ đối thủ đến từ Trung Á. Ở trận đấu này Ban huấn luyện chủ động chỉ đạo Hằng Nga liên tục di chuyển ở cự ly xa, sử dụng đòn đạp để tránh cho đối thủ tiếp cận. 

Sang hiệp 3, Hằng Nga điều chỉnh chút nhịp độ trận đấu bằng các đòn đấm đá kết hợp với di chuyển khôn ngoan để tránh các đòn đối diện từ đối thủ. Chung cuộc cả 3 giám định điều thống nhất cho Hằng Nga của Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối, qua đó mở hàng huy chương vàng đầu tiên cho đoàn KickBoxing Việt Nam.

hang-nga-ngay-sau-khi-gianh-hcv-1671330445.jpg
Hằng Nga ngay sau khi giành huy chương vàng

Sau trận đấu, Hằng Nga cho biết: “Lúc đầu em có gặp chút tâm lý do lịch thi đấu ban đầu từ 17 giờ 30 nhưng phải đến 19 giờ 30 mới được lên sàn. Tuy nhiên được các huấn luyện viên làm tâm lý tốt, cùng với sự quyết tâm giành huy chương vàng đầu tiên nên em vẫn tin rằng mình sẽ làm được. Cám ơn các huấn luyện viên cùng toàn đội đã cổ vũ cho em trong suốt các trận đấu vừa qua”.

Ngay sau tấm huy chương vàng của Hằng Nga, nữ võ sĩ còn lại của Việt Nam là Nguyễn Thị Ngọc Ngân cũng giành huy chương vàng ở nội dung hạng 56kg nữ Full Contact, đối thủ của nữ võ sĩ của Việt Nam trong trận chung kết là huy chương vàng SEA Games 31 Diandra Ariesta (Indonesia).

Bước vào hiệp 1, quan sát thấy lối đánh giật nhả khá khó chịu của đối thủ, các huấn luyện viên của Việt Nam chủ động nhắc nhở Ngọc Ngân cố gắng đánh nhịp đôi vì tin rằng võ sĩ của Indonesia sẽ gặp khó khăn trong khâu ra đòn. Kết quả Ngọc Ngân của Việt Nam ghi điểm trước và giữ thế trận lấn lướt cho đến hết hiệp.

hang-nga-ngoc-ngan-va-hoang-tung-1671330445.jpg
Ông Phạm Hoàng Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng chung vui cùng Hằng Nga và Ngọc Ngân

Sang hiệp 2, Diandra Ariesta thay đổi chiến thuật từ giật nhả chuyển sang đòn né đầu và bước vào đấm. Võ sĩ Việt Nam nhanh chóng nắm bắt tình hình khi thay đổi bằng cách tung đòn sở trường của Ngọc Ngân là vòng cầu chân trước và ngả đầu ra sau để né đòn đấm. Kết quả vẫn rất khả quan khi võ sĩ Việt Nam tiếp tục dẫn điểm số sâu hơn chỉ sau 2 hiệp đấu.

Bước vào hiệp 3, Diandra Ariesta dồn hết sức vào tấn công để thắng knockout võ sĩ Việt Nam. Tuy nhiên với bước di chuyển khôn ngoan, tránh né và phản đòn hiệu quả vẫn giúp Nguyễn Thị Ngọc Ngân của Việt Nam bảo toàn được điểm số và chiến thắng, qua đó mang về tấm HCV thứ hai trong ngày cho đoàn KickBoxing Việt Nam.

Trao đổi nhanh với đoàn Việt Nam, ông Phạm Hoàng Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng - cho biết: “Tôi rất bất ngờ với những gì mà vận động viên của chúng ta đạt được trong những ngày thi đấu vừa qua. Mặc dù mang đến giải đấu chưa phải là những võ sĩ mạnh nhất do lịch thi đấu trong nước trùng với Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX, tuy nhiên với số lượng 11 vận động viên của các tình thành có truyền thống mạnh về Kickboxing như Bình Định, Hà Nội, Đồng Nai, Bến Tre,… đã giúp chúng ta tạo nên một giải đấu đáng nhớ, trong đó có những trận đánh bại cả những võ sĩ rất mạnh đến từ Trung Á, Tây Á”.

tuyen-kickboxing-viet-nam-1671330445.jpg
Kickboxing Việt Nam trải qua ngày thi đấu thành công

Như vậy, đoàn Kickboxing Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Ở ngày thi đấu cuối cùng của giải, đoàn Việt Nam sẽ còn tham dự 2 trận chung kết ở hạng 63.5kg nam và 52kg nữ của Trần Minh Hậu và Bùi Hải Linh.

“Tôi tin rằng Kickboxing Việt Nam đang đi đúng hướng, đây mới chỉ là giải châu Á đầu tiên võ sĩ Việt Nam góp mặt và đã để lại tiếng vang với các đoàn tham dự”, ông Phạm Hoàng Tùng chia sẻ thêm.

Giải vô địch Kickboxing châu Á 2022 diễn ra tại Thủ đô Bangkok Thái Lan từ ngày 13/12 có 21 quốc gia tranh tài. Nếu giành thành tích cao, các võ sĩ sẽ có được tấm vé tham dự vòng loại giải World Combat Games The 2023 Riyadh diễn ra từ 21 đến 30/10 tại Saudi Arabia.

Vĩnh Toàn