
Đội tuyển Malaysia đang tham dự Vòng loại ASIAN Cup 20327 trong tâm trạng bất an sau khi FIFA công bố kết quả điều tra liên quan đến việc làm giả giấy tờ xác định nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch. Mặc dù FIFA đã quyết định áp dụng các hình thức kỷ luật, cấm thi đấu 12 tháng với những cầu thủ liên quan kèm theo các khoản phạt tiền đối với cả cầu thủ và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nhưng đội tuyển Malaysia vẫn được tiếp tục tham dự Vòng loại ASIAN Cup 2027. Thậm chí, huấn luyện viên Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia còn phát biểu, không bận tâm tới những ồn ào, rắc rối ngoài sân cỏ dù thực tế, đội tuyển Malaysia đã được hưởng lợi khi đăng ký, sử dụng những cầu thủ sai quy định.
Ông Windsor John - Tổng Thư ký AFC - khẳng định, đội tuyển Malaysia trước mắt sẽ không thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch đang chịu án phạt cấm thi đấu của FIFA. AFC đang chờ kết luận cuối cùng để đưa ra phán quyết theo đúng thẩm quyền. Mặc dù đội tuyển Malaysia vẫn sẽ được thi đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027, nhưng nếu xác định có liên quan tới việc đăng ký, sử dụng cầu thủ sai quy định có thể bị xử thua, trừ điểm, hủy bỏ kết quả trận đấu… hoặc nghiêm trọng hơn sẽ bị loại khỏi giải.

Sau lượt trận thứ ba tại Vòng loại ASIAN Cup 2027, đội tuyển Malaysia vẫn đamg tạm dẫn đầu bảng F với 9 điểm. Trong trường hợp phải nhận thêm án phạt của AFC, thầy trò huấn luyện viên Cklamovski sẽ không còn cơ hội giành vé tới Saudi Arabia vào đầu năm 2027. Theo quy trình xử lý của AFC, chậm nhất tới trước Lễ bốc thăm Vòng chung kết ASIAN Cup 2027, phải xác định được 24 đội bóng có đủ tư cách tham dự. Ở thời điểm hiện tại, đã có 18 đội chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết và chỉ còn lại 6 suất dành cho các đội dẫn đầu các bảng đấu ở Vòng loại cuối vừa kết thúc lượt đi và còn thi đấu 3 trận lượt về, diễn ra trong tháng 10, 11/2025 và tháng 3/2026.
Một mặt, Malaysia khẳng định sẽ theo đuổi việc kháng cáo đến cùng để hy vọng có thể lật ngược tình thế hoặc ít ra cũng giảm thiểu hậu quả phải gánh chịu từ án phạt bổ sung của AFC. Theo các chuyên gia, quy trình pháp lý có thể kéo dài vài tháng. Cụ thể, sau khi nhận được đơn kháng cáo của Malaysia, Ủy ban Kháng cáo của FIFA sẽ xem xét và đưa ra quyết định trong khoảng 2 tuần tới 1 tháng. Nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ, Malaysia vẫn có thể tiếp tục gửi hồ sơ lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) để chờ phân xử. Quá trình này có thể tiến hành nhanh hay chậm, tùy thuộc vào tính chất phức tạp của vụ việc, nhưng cũng giúp đội tuyển Malaysia có thêm thời gian để thi đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027.

Thực ra việc Malaysia đang muốn “câu giờ” để tìm cách gỡ rối là điều dễ hiểu, trong khi dư luận tiếp tục dậy sóng, gây áp lực với FAM và đòi hỏi tiến hành Đại hội bất thường để cải tổ bộ máy, tránh lặp lại những sai lầm và khắc phục hậu quả. Hồi cuối tháng 8, ông Joehari Mohd Ayub - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - đã xin từ chức và chỉ 1 tháng sau, vụ bê bối làm giả giấy tờ bị phanh phui. Đội tuyển Malaysia dù đang tạm “an toàn” với ngôi đầu bảng F tại Vòng loại ASIAN Cup, nhưng cảnh “cá nằm trên thớt” chắc cũng chằng kéo dài được bao lâu.
