Hai vận động viên Việt Nam tranh tài tại Giải Marathon Xe lăn Quốc tế Oita 2025

Từ ngày 13 đến 16/11, Việt Nam đã cử 2 vận động viên xuất sắc là Nguyễn Văn Bích và Nguyễn Thị Lệ Quyên tham dự Giải Marathon Xe lăn Quốc tế Oita lần thứ 44 tại Nhật Bản. Đây là một trong những giải đấu có lịch sử lâu đời và uy tín nhất thế giới dành cho vận động viên khuyết tật.

Giải đấu năm nay quy tụ khoảng 150 vận động viên đến từ 17 quốc gia, tranh tài ở nhiều cự ly, trong đó có cự ly bán marathon 21,5km, mang đến cơ hội thử thách sức bền, ý chí và kỹ năng vận động cho các vận động viên. Nguyễn Văn Bích - vận động viên kỳ cựu thuộc đội tuyển người khuyết tật tỉnh Đồng Nai - đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong lần đầu tiên tham gia cự ly dài này.

anh-bich-20251115191327-1763253083.jpg
Vận động viên Nguyễn Văn Bích trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhật Bản

Từ Nhật Bản, anh chia sẻ: “Tôi hiện rất thoải mái và sẵn sàng bước vào thi đấu trong ngày mai. Đây là lần đầu tôi thi đấu Giải Marathon Xe lăn cự ly dài 21,5km, tôi cố gắng chiến thắng bản thân và đạt thành tích tốt nhất có thể”.

Bên cạnh đó, vận động viên Nguyễn Thị Lệ Quyên cũng đại diện cho Thể thao Người khuyết tật TP.HCM tham gia cuộc thi. Sự góp mặt của 2 vận động viên không chỉ khẳng định sự phát triển và nỗ lực vượt khó của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam mà còn là cơ hội quý giá để học hỏi, cọ xát với các đối thủ mạnh đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới.

anh-bich-3-20251115191647-1763253058.jpg
Nguyễn Văn Bích, Nguyễn Thị Lệ Quyên cùng lãnh đạo đoàn check-in tại Giải Marathon Xe lăn Quốc tế Oita 2025 ở Nhật Bản

Giải Marathon Xe lăn Quốc tế Oita được tổ chức thường niên với quy mô quốc tế, là điểm hẹn quan trọng trong lịch thi đấu của cộng đồng vận động viên khuyết tật toàn cầu. Các vận động viên tham gia giải không chỉ thi đấu mà còn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng về tinh thần vượt lên chính mình.

Thành tích và trải nghiệm tích lũy tại giải đấu giúp các vận động viên Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu kế tiếp cũng như góp phần nâng cao vị thế của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam trên trường quốc tế.

Bảo Hân