Hai kỷ lục thế giới được thiết lập tại Giải Chạy Prefontaine Classic 

Hai vận động viên điền kinh người Kenya - Faith Kipyegon và Beatrice Chebet - đã thiết lập 2 kỷ lục thế giới mới ở cự ly chạy 1.500m và 5.000m tại Giải Điền kinh Prefontaine Classic diễn ra ở Mỹ ngày 5/7 vừa qua.

chebet-1751875394.jpg
Beatrice Chebet lập kỷ lục thế giới ở cự ly chạy 5.000m nữ với thời gian 13 phút 58 giây 06 

Đây là lần thứ hai Faith Kipyegon - nhà vô địch Olympic 4 lần ở nội dung chạy 1.500m nữ - tự phá kỷ lục của chính mình. Kỷ lục cũ của cô là 3 phút 49.04 giây, được lập vào tháng 7/2024 trước thềm Thế vận hội Paris. Còn lần này, vận động viên 31 tuổi đã bứt tốc một mình về đích tại Hayward Field với thời gian chỉ 3 phút 48.68 giây trong tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ. Sau khi vượt qua vạch đích, cô quấn mình trong lá cờ Kenya đầy tự hào.

Tháng trước, Kipyegon đã không thành công trong nỗ lực trở thành người phụ nữ đầu tiên chạy một dặm dưới 4 phút. Cô đã chạy với thời gian 4 phút 06.42 giây tại Stade Charlety ở Paris (Pháp) - đây là thành tích chạy một dặm nhanh nhất trong lịch sử của một phụ nữ - nhưng nó sẽ không được công nhận là kỷ lục thế giới vì sự kiện do Nike tài trợ này là không chính thức. 

Ở nội dung chạy 5.000m nữ, một vận động viên điền kinh người Kenya khác là Beatrice Chebet cũng đã ghi tên mình vào lịch sử khi thiết lập kỷ lục thế giới mới ở cự ly 5.000m nữ với thời gian 13 phút 58.06 giây. Chebet đã trở thành người phụ nữ đầu tiên chạy dưới 14 phút ở nội dung này, vượt qua kỷ lục trước đó là 14 phút 00.21 giây do vận động viên người Ethiopia - Gudaf Tsegay - thiết lập tại Prefontaine Classic năm 2023.

Năm nay 25 tuổi, Chebet cũng là chủ nhân của huy chương vàng ở cả 2 nội dung 5.000m và 10.000m tại Thế vận hội Paris 2024. Cô là người phụ nữ thứ ba trong lịch sử đạt được thành tích kép này. Chebet cũng đã có thành tích tốt nhất thế giới trong năm nay ở nội dung 5.000m, với thời gian 14 phút 06.39 giây được cô thiết lập vào tháng trước tại Rome.

Prefontaine Classic là điểm dừng chân tại Mỹ duy nhất của chuỗi giải đấu điền kinh Diamond League.

Phương Quyên (Thể thao và Cuộc sống)