Theo danh sách đăng ký thi đấu, Hải Đăng và Đức Phát đều được chọn làm hạt giống ở nội dung đơn nam. Điều đó giúp họ có đôi chút lợi thế khi đều được miễn thi đấu vòng 1 (vòng 64 vận động viên) và bắt đầu tranh tài từ vòng 2 (vòng 32 vận động viên).

Theo kết quả bốc thăm thi đấu, với thứ hạng 55 thế giới tay vợt Lê Đức Phát được xếp làm hạt giống số 4 và anh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Cheng Kai (Đài Bắc - Trung Hoa) và Dumindu Abeywickrama (Sri Lanka). Trong khi đó, với thứ hạng 63 thế giới Hải Đăng được xếp làm hạt giống số 5 và anh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Liu Liang (Trung Quốc) và Huan Kai Hern (Malaysia).
Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đang trong thời gian tập luyện tích lũy chuyên môn để chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2025. Giải gần nhất, tay vợt thuộc biên chế thành phố Hồ Chí Minh thi đấu là giải International Challenge 2024 ở Nepal hồi tháng 12 năm ngoái. Trên Bảng xếp hạng thế giới do BWF vừa công bố, Hải Đăng tụt 5 bậc xuống vị trí 63.
Trong khi đó, Lê Đức Phát đã thi đấu ngày mùng 1 Tết tại giải Thailand Masters 2025 nhưng dừng bước vòng đầu nội dung đơn nam. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ góp mặt tại giải Vietnam International Challenge 2025 trên sân nhà. Trên Bảng xếp hạng thế giới, Lê Đức Phát đã tăng 1 bậc để vươn lên vị trí 55 thế giới lúc này.