Haaland đưa Na Uy vào vòng 16 đội, chờ đại chiến Brazil tại World Cup 2026

Rạng sáng 1/7, Erling Haaland tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi ghi bàn quyết định giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Chiến thắng không chỉ đưa đội bóng Bắc Âu lần đầu góp mặt ở vòng 16 đội kể từ năm 1998 mà còn đánh dấu trận thắng đầu tiên của họ ở vòng đấu loại trực tiếp tại một kỳ World Cup.

Đối thủ tiếp theo của Na Uy sẽ là Brazil, đội vừa ngược dòng đánh bại Nhật Bản 2-1, tạo nên một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng 16 đội.

Trước trận đấu, huấn luyện viên Stale Solbakken từng gây tranh cãi khi cất gần như toàn bộ đội hình chính trong thất bại 1-4 trước Pháp ở lượt cuối vòng bảng nhằm giữ sức cho các trụ cột. Quyết định ấy đã được đền đáp khi Na Uy nhập cuộc đầy năng lượng, chơi kỷ luật trong phòng ngự và sắc bén ở những pha phản công.

na-uy-1-1782864734.jpg

Ngay từ đầu trận, Haaland liên tục khuấy đảo hàng thủ Bờ Biển Ngà nhưng chưa thể đánh bại thủ thành Yahia Fofana. Trong khi đó, đại diện châu Phi cũng đáp trả bằng những pha lên bóng tốc độ của Nicolas Pepe và các đồng đội.

Bước ngoặt đến ở phút 39 khi Martin Odegaard thực hiện đường chuyền đổi cánh thuận lợi để Antonio Nusa đi bóng vào vòng cấm rồi tung cú cứa lòng đẹp mắt, mở tỷ số cho Na Uy. Với pha kiến tạo này, Odegaard trở thành cầu thủ thứ ba kể từ năm 1966 có 3 trận liên tiếp kiến tạo ở đầu một kỳ World Cup.

Sang hiệp 2, Bờ Biển Ngà gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 74. Vào sân từ băng ghế dự bị, Amad Diallo phối hợp với Pepe trước khi vượt qua nhiều hậu vệ Na Uy rồi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Orjan Nyland để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm quyết định, Haaland lại lên tiếng. Phút 86, Oscar Bobb chọc khe cho Patrick Berg băng xuống căng ngang, tạo điều kiện để tiền đạo của Na Uy đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1.

Đây là trận thứ ba liên tiếp Haaland ghi bàn tại World Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 2000 đã có 5 pha lập công tại giải đấu, chỉ còn kém Lionel Messi 1 bàn trong cuộc đua Vua phá lưới. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh cũng nâng thành tích lên 60 bàn sau 53 lần ra sân, trong đó có tới 25 bàn ở 13 trận gần nhất.

na-uy-1782864734.jpg

Những phút cuối, Bờ Biển Ngà dồn toàn lực tấn công nhưng không thể vượt qua sự xuất sắc của thủ thành Nyland, người có pha cứu thua quan trọng trước cú đá phạt nguy hiểm của Diallo để bảo toàn chiến thắng cho Na Uy.

Dù dừng bước, Bờ Biển Ngà vẫn có thể tự hào với kỳ World Cup thành công nhất lịch sử khi lần đầu vượt qua vòng bảng và thi đấu đầy ấn tượng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn.

Với Na Uy, chiến thắng này mở ra một cột mốc mới. Sau gần 3 thập kỷ chờ đợi, đội bóng Bắc Âu không chỉ trở lại vòng 16 đội mà còn lần đầu tiên giành chiến thắng ở vòng knock-out World Cup. Phía trước họ là thử thách mang tên Brazil, nhưng với phong độ chói sáng của Haaland cùng một tập thể giàu kỷ luật, Na Uy hoàn toàn có quyền mơ về hành trình lịch sử tại World Cup 2026.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)