
Boxing Hà Nội là đơn vị đăng kí số lượng vận động viên tham dự đông đảo nhất. Trong số này, gương mặt số 1 của boxing nữ Việt Nam là Nguyễn Thị Tâm cùng với các đồng đội đã góp phần làm nên thành công của Boxing Hà Nội tại kì Đại hội này. Trong chung kết hạng trên 50kg đến 52kg nữ, Nguyễn Thị Tâm đã có chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Nguyễn Thanh Thi của TP. Hồ Chí Minh, qua đó mang về cho boxing Hà Nội một tấm huy chương vàng. Cùng với Nguyễn Thị Tâm, các đại diện khác của boxing Hà Nội cũng đã thi đấu xuất sắc đem về những tấm huy chương vàng, cụ thể: Lê Thị Oanh (48kg đến 50kg nữ), Trần Văn An (trên 51kg đến 54kg nam), Nguyễn Đức Ngọc (trên 63,5kg đến 67kg nam), Hà Thị Linh (trên 63kg đến 66kg nữ), Nguyễn Thu Trang (trên 66kg đến 70kg nữ), Lưu Diễm Quỳnh (trên 70kg đến 75kg nữ) và Nguyễn Thị Hương (trên 75kg đến 81kg nữ).
Cũng trong ngày chung kết 20/12, các đại diện của Quân đội đã thể hiện tinh thần thi đấu xuất sắc khi giành 6 huy chương vàng do công của: Trịnh Thị Diễm Kiều (trên 45kg đến 48kg nữ), Nguyễn Linh Phụng (trên 46kg đến 48kg nam), Lê Văn Cương (trên 48kg đến 51kg nam), Trần Đức Thọ (trên 67kg đến 71kg nam), Bùi Phước Tùng (trên 71kg đến 75kg nam) và Đoàn Ngọc Minh Hiếu (trên 92kg nam).
Ba huy chương vàng mà các đại diện của Bắc Ninh giành được đã đưa đội chủ nhà vươn lên vị trí thứ ba Bảng tổng sắp huy chương gồm: Nguyễn Văn Đương (trên 54kg đến 57kg nam), Vương Thị Vỹ (trên 54kg đến 57kg nữ) và Nguyễn Mạnh Cường (trên 80kg đến 86kg nam).
Môn Boxing diễn ra từ ngày 12 đến 20/12 với tham gia của gần 200 vận động viên, thuộc 32 đội thể thao đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Tham gia giải đấu, các vận động viên thi đấu ở 27 hạng cân. Trong đó, nam có 14 hạng cân, nữ thi đấu ở 13 hạng cân. Các vận động viên thi đấu theo luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Boxing thế giới (IBA). Thời gian thi đấu là 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, giữa các hiệp đấu nghỉ 1 phút.
Giải đấu là dịp để Ban Tổ chức đánh giá phong trào thể dục thể thao môn Boxing toàn quốc; qua đó tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải Boxing Đông Nam Á, châu Á và thế giới.