Hà Nội dẫn đầu môn Bắn cung

Sau 6 ngày thi đấu (từ ngày 11 đến 16/12), môn Bắn cung trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 đã kết thúc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Quảng Ninh. Với 9 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 12 huy chương đồng, đoàn Hà Nội dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương môn Bắn cung tại Đại hội.

ban-cung-1-1671179602.jpg

Trong ngày thi đấu cuối cùng, đoàn Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của mình để giành trọn cả 2 huy chương vàng ở 2 nội dung thi đấu cuối cùng của giải là đôi nam nữ phối hợp cung 1 dây và đôi nam nữ phối hợp cung 3 dây. 

Ở nội dung đôi nam nữ phối hợp 1 dây, đội Hà Nội không gặp phải trở ngại nào để giành huy chương vàng khi ra quân với 2 tuyển thủ quốc gia là Lộc Thị Đào và Nguyễn Đạt Mạch. Huy chương bạc thuộc về đôi của Vĩnh Long với hai gương mặt Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Duy. Huy chương đồng thuộc về Nguyễn Ngọc Thụy Vy và Nguyễn Thanh Bình của thành phố Hồ Chí Minh.

ban-cung-2-1671179602.jpg
8 kỷ lục Đại hội được phá, trong đó 3 đoàn dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương là Hà Nội, Vĩnh Long và Thừa Thiên Huế mỗi đơn vị phá 2 kỷ lục Đại hội.

Tấm huy chương vàng thứ 9 môn Bắn cung tại Đại hội của Hà Nội được mang về bởi Voòng Phương Thảo và Nguyễn Tiến Cương ở nội dung đôi nam nữ phối hợp cung 3 dây. Huy chương bạc thuộc về Nguyễn Hải Châu và Thái Hồng Quân của Đắck Lắk và huy chương đồng thuộc về đôi của Thanh Hóa là Nguyễn Minh Quý và Từ Thị Nam.

Sau 6 ngày thi đấu giải ghi nhận 8 kỷ lục Đại hội được phá, trong đó 3 đoàn dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương là Hà Nôi, Vĩnh Long và Thừa Thiên Huế mỗi đơn vị phá 2 kỷ lục Đại hội.

Theo ông Phan Trọng Quân - Phụ trách môn Bắn cung (Tổng cục Thể dục thể thao), Phó Trưởng Ban Tổ chức môn Bắn cung - cho biết, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Quảng Ninh đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật để tổ chức các giải bắn cung lớn. Năm nay, các cung thủ có trình độ kỹ thuật tốt. Các vận động viên đội tuyển quốc gia đều thể hiện tốt ở các nội dung sở trường như: Ánh Nguyệt, Đạt Mạnh, Nguyễn Duy, Nông Văn Linh, Thanh Nhi….

Đáng chú ý, tại giải một số vận động viên trẻ cũng thi đấu nổi bật như Hoàng Phương Thảo của Hà Nội, Nguyễn Ngọc Anh của Quảng Ninh… Đây là những vận động viên hứa hẹn sẽ thay thế các đàn anh chị trong thời gian tới.

ban-cung-4-1671179602.jpg
Với 9 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 12 huy chương đồng, đoàn Hà Nội dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương môn Bắn cung tại Đại hội

Kết thúc giải, đoàn Hà Nội dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương môn Bắn cung tại Đại hội với 9 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 12 huy chương đồng; Xếp thứ Nhì là đoàn Vĩnh Long với 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; Xếp thứ Ba là đoàn Thừa Thiên Huế với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Tham dự môn Bắn cung có 215 vận động viên (86 vận động viên nữ, 129 vận động nam) đến từ 20 đơn vị, tỉnh thành trong cả nước gồm: An Giang, Vũng Tàu, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Kiên Giang, Ninh Bình, Phú Thọ, Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.

Tại giải, các cung thủ tranh tài ở các nội dung cá nhân, đôi nam, đôi nữ, đồng đội. Cụ thể: Cung 1 dây 15 nội dung, nam toàn năng (70m x 2); Cự ly 90m; Cự ly 70m; Cự ly 50m; Cự ly 30m; Cá nhân; Đồng đội. Nữ, toàn năng (70m x 2); Cự ly 70m; Cự ly 60m; Cự ly 50m; Cự ly 30m; Cá nhân; Đồng đội; nội dung đôi nam nữ phối hợp.

Ở phần thi cung 3 dây: 15 nội dung, nam: Toàn năng (50m x 2); Cự ly 90m; Cự ly 70m; Cự ly 50m; Cự ly 30m; Cá nhân; Đồng đội. Nữ: Toàn năng (50m x 2); Cự ly 70m; Cự ly 60m; Cự ly 50m; Cự ly 30m; Cá nhân; Đồng đội. Đôi nam nữ phối hợp.

ban-cung-5-1671179602.jpg
Đức Hải