Hà Nam đẩy mạnh phong trào luyện tập môn võ Karatedo

Nhiều năm qua, cùng với một số môn võ khác, như: Vovinam, Teakwondo, Võ cổ truyền… phong trào luyện tập võ thuật Karatedo của tỉnh Hà Nam diễn ra khá sôi nổi, thu hút đông đảo lứa tuổi học sinh, thiếu niên, nhi đồng tham gia tập luyện. Việc chọn luyện tập võ thuật Karatedo giúp tăng cường sức khỏe, hình thành các kỹ năng tự vệ cần thiết, rèn luyện lối sống, tính kỷ luật của mỗi người.

Bộ môn võ thuật Karatedo toàn tỉnh hiện có 16 câu lạc bộ hoạt động sôi nổi, thường xuyên. Nhằm củng cố, duy trì và phát triển, năm 2023 bộ môn Karatedo đã thành lập mới 2 câu lạc bộ tại xã Thụy Lôi (Kim Bảng) và trường Tiểu học Trác Văn (thị xã Duy Tiên). Trong năm qua đã tổ chức được 4 kỳ thi thăng cấp đai cho trên 400 võ sinh gồm: Cụm 1 tổ chức tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam gồm 185 võ sinh; cụm 2 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Kim Bảng với 60 võ sinh; cụm 3 tổ chức tại trường THCS Duy Hải (thị xã Duy Tiên) với 70 võ sinh; cụm 4 tổ chức tại câu lạc bộ An Phú (phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý) với 105 võ sinh dự thi.

ka-1708999659.jpg

Trong số những câu lạc bộ hoạt động sôi nổi phải kể đến câu lạc bộ Karatedo An Phú, phường Lương Khánh Thiện, hiện có 130 võ sinh, được chia thành 2 lớp luyện tập vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Sáu và thứ Hai, thứ Năm, Chủ nhật hằng tuần. Những đường quyền mạnh mẽ, đẹp mắt cùng tiếng hô dõng dạc, khỏe khoắn được bắt nhịp của huấn luyện viên càng tạo cho buổi luyện tập không khí phấn khích, sôi động như “truyền lửa” cho các võ sinh vào các buổi chiều hằng ngày từ 17 giờ 30 đến 19 giờ. Tại câu lạc bộ, vào những tháng hè, cao điểm có lúc lên đến 300 võ sinh tham gia luyện tập. Mặc dù cơ sở vật chất còn hạn hẹp, nhưng câu lạc bộ may mắn được bác Trần Hải Anh, phụ huynh của một võ sinh đứng ra tạo điều kiện địa điểm tập luyện trên địa bàn phường Lương Khánh Thiện. Ngoài ra, bác Trần Hải Anh còn ủng hộ chi phí đi lại, các bữa ăn khi các thành viên đội tuyển thi đấu ở ngoài tỉnh. Khó khăn về vật chất, kinh phí thi đấu các giải trong nước, nhưng vượt lên trên hết là tinh thần tập luyện hăng say, nỗ lực cố gắng của các võ sinh để đạt những thành tích khả quan, đáng khích lệ.

Theo huấn luyện viên Nguyễn Tiến Dũng - Phụ trách bộ môn Karatedo câu lạc bộ An Phú - Karatedo là môn võ dễ tập, phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng nên thu hút rất đông các võ sinh. Riêng với trẻ em, võ thuật không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, mà còn góp phần giáo dục đạo đức và tu dưỡng nhân cách sống. Giúp người trẻ hay những người tập luyện duy trì thói quen tốt. Điều tuyệt vời mà môn võ Karatedo đem lại là sự tự tin, lòng dũng cảm của bản thân, giúp các võ sinh xây dựng tính kỷ luật, rèn luyện kỹ năng mềm, dễ dàng thích nghi với các hoàn cảnh sống khác nhau.

clb-1708999729.jpg
Câu lạc bộ Karatedo huyện Kim Bảng

Tại Lễ vinh danh các vận động viên đạt huy chương tại giải Võ thuật cấp vùng, miền toàn quốc năm 2023, ông Trương Minh Côn - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hà Nam - cho biết: năm 2023, Liên đoàn tổ chức 11 kỳ thi thăng cấp đai thuộc 4 bộ môn võ Karatedo, Taekwondo, Vovinam, Võ cổ truyền; cấp giấy chứng nhận đẳng cấp võ thuật cho trên 1.000 võ sinh. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức giải Võ cổ truyền tỉnh Hà Nam mở rộng và 4 giải nội bộ thu hút trên 2.000 vận động viên tham gia. Đặc biệt, tại Liên hoan quốc tế bộ môn Karatedo đã giành 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đây chính là thành tích đáng tự hào mà các vận động viên Karatedo trong tỉnh đạt được, góp phần khích lệ phát triển phong trào tập luyện của môn võ thuật này. Qua đó, tuyển chọn được nhiều vận động viên triển vọng có thể tham gia thi đấu thể thao thành tích cao.

Lê Dũng