
Nhà vô địch Olympic cự ly 1500m hai lần người Anh - Sebastian Coe, 68 tuổi - đã công bố cương lĩnh của mình cùng với 6 ứng cử viên khác đang cạnh tranh để kế nhiệm ông Thomas Bach vào năm tới. Coe cam kết sẽ cải cách IOC, tuyên bố rằng "quá nhiều quyền lực đang tập trung trong tay quá ít người”.
Phát biểu tại Công viên Olympic ở Stratford, ông Coe, người từng là Chủ tịch Ủy ban tổ chức London 2012, nói: "Nhiều điều tôi làm tại Liên đoàn Điền kinh Thế giới đã gây ra tranh luận. Đó không phải là điều tôi né tránh. Trong một thế giới thay đổi từng phút, chúng ta phải rất cởi mở với những phân tích không phải lúc nào cũng phù hợp với cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Và chúng ta nên đón nhận điều đó... Tôi đã chuẩn bị cho vai trò này gần như cả cuộc đời mình, một cuộc đời luôn cống hiến cho thể thao. Tôi không biết liệu cách tiếp cận của tôi có làm phật lòng các quan chức cấp cao hiện tại hay không, nhưng đó không phải là mối quan tâm của tôi. Mối quan tâm duy nhất của tôi là làm cho tổ chức tốt hơn”.
Một trong những ý tưởng táo bạo của ông Coe liên quan đến việc có thể chuyển một số môn thể thao trong nhà từ Thế vận hội Mùa hè sang Thế vận hội Mùa đông nếu ông trở thành Chủ tịch IOC. Ông nhấn mạnh: "Đổi mới là rất quan trọng, chúng ta phải cởi mở với những ý tưởng mới. Biến đổi khí hậu sẽ buộc chúng ta phải suy nghĩ về lịch thi đấu toàn cầu, nơi chúng ta tổ chức các sự kiện và thời điểm nào trong năm chúng ta tổ chức các sự kiện đó. Và một số người thậm chí còn gợi ý rằng chúng ta có thể muốn xem xét sự cân bằng giữa Thế vận hội Mùa đông và Mùa hè. Bạn có các địa điểm nơi một số môn thể thao được thi đấu trong nhà. Về lý thuyết, bạn có thể chuyển chúng sang một thời điểm khác trong năm, có lẽ là sang Thế vận hội Mùa đông. Đây là những loại thảo luận mà tôi sẽ khuyến khích, bởi vì chỉ thông qua tranh luận, chúng ta mới có thể loại bỏ những ý tưởng có thể không hiệu quả”.
Các đề xuất của Coe cũng nhấn mạnh cam kết của ông trong việc tăng cường thể thao cho giới trẻ, thực hiện "các chính sách dựa trên khoa học rõ ràng" để bảo vệ hạng mục nữ trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra về các quy tắc đủ điều kiện về giới tính và đảm bảo tiếng nói của các vận động viên được lắng nghe. Ông nói thêm: "Để duy trì Thế vận hội, chúng ta phải phát triển, không chỉ về mặt tài chính mà còn về phạm vi tiếp cận và mức độ liên quan… Tôi rất hài lòng với những gì chúng ta đã đạt được trong lĩnh vực Điền kinh về việc bảo vệ hạng mục nữ. Nếu bạn không có các chính sách rõ ràng, bạn sẽ kết thúc với những gì đã xảy ra ở Paris (trong môn Boxing)…".