Góp phần đẩy mạnh quan hệ, hợp tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 19/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã có buổi tiếp và làm việc với cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản/Nhật Bản - Việt Nam Sugi Ryotaro. Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, lãnh đạo Cục hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cùng dự.

a2-1660903032.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tiếp cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản/Nhật Bản - Việt Nam Sugi Ryotaro.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương gửi lời cảm ơn vì những đóng góp tích cực của cựu Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro cho quan hệ hợp tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam - Nhật Bản trong suốt hơn 30 năm qua, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ vui mừng khi thấy quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản phát triển tốt đẹp.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, với tình cảm, kinh nghiệm, sự hiểu biết sâu sắc về Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, mong rằng trong thời gian tới cựu Đại sứ sẽ tiếp tục đưa ra những sáng kiến, tăng cường các hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam - Nhật Bản; hỗ trợ cho các hoạt động giao lưu văn hoá của Việt Nam, xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Nhật Bản. Ngoài ra, hai bên cũng cần tăng cường tổ chức thêm các sự kiện, các hoạt động thể thao hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023.

a3-1660903032.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, cựu Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro cho biết, hơn 30 năm qua ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước, con người Việt Nam. Cựu Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro khẳng định dù ở cương vị nào, ông vẫn sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy triển khai các hoạt động giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản. Từ đó, tăng cường tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân 2 nước, đóng góp cho sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản. Hơn nữa, cựu Đại sự kỳ vọng mối quan hệ hợp tác này sẽ được các thế hệ đi sau tiếp nối, phát triển.

Trao đổi cùng Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, cựu Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro khẳng định, Việt Nam - Nhật Bản có nhiều tiềm năng phát triển về các lĩnh vực trong đó có Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cựu Đại sứ đặc biệt cho biết hai bên cần sớm cụ thể hoá những tiềm năng này thành hành động cụ thể, đưa quan hệ hợp tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên tầm cao mới. Cụ thể, cựu Đại sứ đề xuất Việt Nam sớm mở Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Nhật Bản để các hoạt động hợp tác ở 3 lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao hơn. Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, cựu Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro cho rằng, 2 bên cần tăng cường trao đổi các đoàn nghệ sĩ biểu diễn, nhất là ở bộ môn nhảy vì đây là bộ môn rất được người dân 2 nước yêu thích.

a4-1660903032.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thể hiện nhất trí cao với những đề xuất mà cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản/Nhật Bản - Việt Nam Sugi Ryotaro nêu ra, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai nước cần có thêm nhiều hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhau để việc hợp tác song phương đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực. Liên quan đến việc mở Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Nhật Bản, Thứ trưởng nêu rõ trong khả năng, quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ sẽ nghiên cứu giải pháp phù hợp để đề xuất với các cấp lãnh đạo; mong muốn sớm thực hiện được dự án.

Thứ trưởng cho biết, 2 bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về du lịch. Đối với thể thao hy vọng Nhật Bản sẽ giúp đỡ Việt Nam phát triển một số môn mà đất nước mặt trời mọc có thế mạnh. Đồng thời, tăng cường trao đổi các đoàn huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia, giúp Việt Nam cải thiện thành tích trên các đấu trường lớn.

Tuấn Hải