Chặng 3 đầy thử thách với 2 đèo Chuối (3km) và Bảo Lộc (10km) đã làm nổi bật các ứng cử viên áo chấm đỏ. Rasmussen Walther Moller Alma (Hitec Products-Fluid Control) tạo dấu ấn với màn solo hơn 70km sau khi thoát đi từ kilomet 30, giành 2 Sprint và 10 điểm áo xanh, tạo cách biệt hơn 2 phút với tốp đông. Komina Marina (Nga) cán đỉnh Bảo Lộc đầu tiên, mặc áo chấm đỏ với 30 điểm thưởng, dẫn đầu giải này sau khi vượt Rasmussen cùng Gissinger Oda Aune và Soderqvist Karin.
Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục tỏa sáng khi rút thắng Sprint 1 (km 47) trước Batriya Chaniporn (Thái Lan), thêm 3 điểm áo xanh và dẫn đầu với 50 điểm. Sprint 2 (km 77) thuộc về Mohd Asri Nurul Nabilah (Kedah Lokka - Malaysia) trước Liau Elizabeth Le Min (Singapore) và Gissinger Oda Aune. Rasmussen giành thêm 5 điểm áo chấm đỏ tại đèo Chuối, nhưng bị hơn 10 tay đua vượt qua trên Bảo Lộc, nơi Komina rút thắng sát nút.
Priatna Delia Ayustina (Indonesia) về hạng 9 trong tốp thứ hai, giữ áo vàng tổng sắp sau 3 chặng với 9h56’23”, hơn Liau Elizabeth Le Min 4 giây, Gissinger Oda Aune 30 giây, Komina Marina 36 giây và Soderqvist Karin 40 giây. Gissinger Oda Aune vẫn dẫn áo trắng và vươn hạng 3 cá nhân. Đội Hitec Products-Fluid Control dẫn đồng đội (29h53’12”), hơn Indonesia 4’45” và Li Ning Star Ladies 5’07”.
Sáng 7/3, đoàn đua tranh chặng 4 Bảo Lộc - Đà Lạt (110,5km), chinh phục đèo Prenn (7km) với 3km đổ dốc về đích - tay đua cán đỉnh trước gần như chắc thắng. Cuộc đua áo vàng và chấm đỏ hứa hẹn gay cấn giữa top 5 cá nhân, khả năng áo vàng đổi chủ. Đội Lộc Trời sẽ hỗ trợ Nguyễn Thị Thật tranh Sprint để tích điểm áo xanh.