Trong số các tân binh được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển tập trong đợt này, Đỗ Hoàng Hên chính là gương mặt đáng chú ý nhất khi từng có thời gian dài thi đấu cùng chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son trong màu áo các câu lạc bộ ở V.League. Sự tái hợp của bộ đôi tấn công vì vậy rất đáng được chờ đợi không chỉ với người hâm mộ mà cả huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng rất kỳ vọng khi chia sẻ: “Tôi rất chờ đợi sự đóng góp của Đỗ Hoàng Hên và rất vui khi có cậu ấy trong đội hình. Cuối cùng, Hên cũng có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam sau thời gian dài thi đấu ở V.League, cậu ấy đã khẳng định được đẳng cấp. Cùng với Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên sẽ giúp đội tuyển linh hoạt hơn trong việc lựa chọn các phương án tấn công, có thể sử dụng 1 hoặc 2 tiền đạo tùy theo diễn biến trận đấu…”.
Trên sân Hàng Đẫy tối nay, huấn luyện viên Kim Sang-sik và người hâm mộ sẽ chứng kiến màn ra mắt của cầu thủ nhập tịch trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng La Masia de Can Planes của câu lạc bộ Barcelona bên cạnh đồng đội cũ Nguyễn Xuân Son để tái hiện lại bộ đôi từng thi đấu rất ấn tượng trong màu áo các câu lạc bộ Bình Định và Nam Định. Trận giao hữu với Bangladesh chính là cơ hội tốt để huấn luyện viên Kim Sang-sik khởi động lại hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam với cặp bài trùng Son - Hên. Ngoài ra, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng, Việt Anh cũng giúp hàng phòng ngự có thêm nhiều lựa chọn chất lượng để gia cố và tăng cường sức mạnh.
Trên Bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam đang áp sát tốp 100, trong khi Bangladesh đang xếp ở vị trí 181, thua tới 78 bậc. Khoảng cách tương đối xa, nhưng thực tế đối thủ đến từ Nam Á đã có rất nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây, đặc biệt thi đấu khá ấn tượng tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Đặc biệt, trong đội hình của huấn luyện viên Javier Cabrera có tiền đạo Hamza Choudhury, đang thi đấu cho câu lạc bộ Leicester City tại giải hạng Nhất Anh, có giá trị chuyển nhượng lên tới 5 triệu Euro, gần bằng giá trị đội hình của cả đội tuyển Việt Nam. Chưa kể, đội tuyển Bangladesh còn có nhiều cầu thủ nhập tịch, đang thi đấu ở nước ngoài.
Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam với thực lực và tư cách chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đến từ Nam Á. Tính ra, từ sau trận đấu với Lào tại Vientiane vào tháng 11/2025, đã gần 4 tháng đội tuyển Việt Nam mới hội quân trở lại. Có lẽ vì vậy, 2 trận đấu dịp FIFA Days tháng 3 tuy chỉ mang tính tập dượt, nhưng vẫn được rất nhiều người hâm mộ trông đợi, trong đó tâm điểm chính là màn so tài cao thấp với Malaysia trên sân Thiên Trường ở lượt trận cuối cùng của Vòng loại ASIAN Cup vào tối 31/3.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng đội hình nào?
Dó tính chất của một trận đấu giao hữu nên có rất nhiều phương án lựa chọn đội hình được huấn luyện viên Kim Sang-sik cân nhắc, sử dụng. Ngoài những cầu thủ có tên trong đội hình xuất phát, nhiều khả năng gồm thủ môn Nguyễn Filip, Xuân Mạnh, Việt Anh, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Khang, Việt Cường, Hoàng Hên, Xuân Son... 2 thủ môn Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiến hay Cao Quang Vinh, Đình Trọng, Tuấn Hải, Gia Hưng… có thể sẽ được trao cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị.
Theo quy định, trong các trận đấu giao hữu quốc tế, các đội thường được phép thay tối đa 6 cầu thủ. Tuy nhiên, quy định này có thay đổi linh hoạt theo thỏa thuận trước trận đấu của 2 đội bóng và được trọng tài chấp thuận để phục vụ thử nghiệm nhân sự. Đầu tháng 3/2026, Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) đã thông báo những điều chỉnh mới, theo đó, các đội tuyển quốc gia được phép thực hiện tối đa 8 quyền thay người trong các trận giao hữu. Thậm chí, nếu 2 đội đồng thuận, con số có thể tăng lên đến 11 cầu thủ mỗi trận.
Việc áp dụng quy định này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt thay đổi luật lệ được công bố trước thềm World Cup 2026.