Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2025 được xem là Giải Tiền SEA Games 33, quy tụ đầy đủ các đội tuyển mạnh trong khu vực, diễn ra tại tỉnh Songkhla của Thái Lan. Ngày thi đấu cuối cùng đã chứng kiến phong độ ấn tượng của các võ sĩ Việt Nam khi giành 3 chiến thắng tại 3 trận chung kết.

Các tấm huy chương vàng thuộc về: Nguyễn Đức Hậu (45kg nam), Nguyễn Chính Nghĩa (60kg nam) và Võ Thanh Hiếu (65kg nam). Ngoài ra, các võ sĩ Võ Thiện Hải (80kg nam), Cao Văn Quý (90kg nam) vào chung kết nhưng chỉ giành huy chương bạc. Tấm huy chương bạc còn lại thuộc về tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Dung ở nội dung Tunggan (biểu diễn) cá nhân nữ.
Các vận động viên Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (55kg nữ), Nguyễn Thị Hảo (60kg nữ), Huỳnh Tấn Tài (70kg nam) và Đinh Tiến Cửu (75kg nam) giành huy chương đồng.
Đứng đầu Bảng tổng sắp của Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2025 là chủ nhà Thái Lan với 5 huy chương vàng. Giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, đội tuyển Việt Nam xếp hạng nhì toàn đoàn, xếp thứ ba là đội tuyển Malaysia.
Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 14 võ sĩ gồm: Diễm Quỳnh, Đức Hậu, Quang Hiếu, Chính Nghĩa, Tấn Tài, Tiến Cửu, Thiện Hải, Văn Quý, Hải Tiến, Huy Hoàng, Mạnh Hùng, Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Thảo, Mỹ Dung.
Giải vô địch Đông Nam Á 2025 là dịp để Ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam nắm bắt thêm sự chuẩn bị của các quốc gia đối với SEA Games 33. Trước đó, Ban Tổ chức SEA Games 33 đã thông báo sơ bộ nội dung tổ chức tại Đại hội. Theo đó, 13 nội dung được diễn ra với 10 hạng cân đối kháng (8 dành cho nam, 2 dành cho nữ) và 3 nội dung biểu diễn (Tunggan cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam).