Giải Xe đạp đường trường toàn quốc 2025 vào giai đoạn quyết liệt

Sáng 30/7, trên cung đường Võ Văn Kiệt (phường Bình Dương - TP.HCM), loạt nội dung đồng đội tính giờ tại Giải Xe đạp đường trường toàn quốc 2025 đã khiến không khí tranh tài thêm phần sôi động và quyết liệt. Đáng chú ý, các đoàn mạnh đã kịp bỏ túi những tấm huy chương cực kỳ giá trị, xáo trộn cục diện bảng tổng sắp sau 3 ngày thi đấu.

Ở nội dung đồng đội tính giờ nữ (50km - 6 vòng đua), đội nữ An Giang (gồm Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Kim Vàng) tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội khi về đích với thời gian 1 giờ 12 phút 06 giây 188 (tốc độ trung bình 41,608 km/h), bỏ xa đội TP.HCM 1 hơn 2 phút. Đây là tấm huy chương vàng thứ ba liên tiếp của An Giang sau 3 ngày tranh tài, khẳng định vị trí dẫn đầu toàn đoàn.

Đội nữ TP.HCM 1 (Lâm Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Thị Phương Dung, Võ Thị Thuỷ Tiên) bám đuổi sít sao trong 4 vòng đầu nhưng hụt hơi ở hai vòng cuối, chỉ giành huy chương bạc với thành tích 1 giờ 14 phút 13 giây 740 (40,413 km/h). Đồng Tháp cán đích thứ ba với thời gian 1 giờ 15 phút 17 giây 350.

524921079-1177544921082772-5508350614943684987-n-1753917393.jpg
Đội nữ An Giang mang về tấm huy chương vàng thứ ba liên tiếp sau 3 ngày tranh tài

Cạnh tranh không kém phần gay cấn là nội dung đồng đội tính giờ nam (70km - 7 vòng đua). Cục diện vòng đầu tiên nghiêng về TP.HCM 1 với sự góp mặt của các tay đua mạnh: Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Trúc Xinh và Trần Thanh Điền, song ở vòng 5, đội Hà Nội (Quàng Văn Cường, Nguyễn Văn Dương, Ngô Văn Phương, Phùng Quốc Hà) tăng tốc mạnh mẽ, dần vượt lên và về đích trước với thành tích 1 giờ 32 phút 39 giây 834 (tốc độ trung bình 45,331 km/h), giành tấm huy chương vàng quý giá đầu tiên. TP.HCM 1 về nhì (1 giờ 32 phút 57 giây 705), còn Vĩnh Long bất ngờ vượt Đồng Tháp ở vòng cuối để giành huy chương đồng với thành tích 1 giờ 35 phút 00 giây 712 - hơn Đồng Tháp gần 17 giây.

Sau ba ngày thi đấu, An Giang vững vàng ở ngôi đầu với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. TP.HCM 1 đứng thứ hai (1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng), tiếp theo là Quân Đội (1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng), Hà Nội (1 huy chương vàng), Vĩnh Long (1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng), Đồng Tháp (1 huy chương đồng).

hanoi-1753917482.jpeg
Đội xe đạp Hà Nội giành huy chương vàng đầu tiên tại giải

Ngày thi đấu thứ tư (31/7) tiếp tục hứa hẹn những màn tranh tài nghẹt thở. Buổi sáng là vòng loại và các lượt loại trực tiếp ngắn 500m, nơi Nguyễn Thị Thật (An Giang) cùng các đối thủ mạnh như Lý Bảo Quỳnh (TP.HCM 2), Trần Thị Thuỳ Trang (An Giang), Nguyễn Thị Bé Hồng (Đồng Tháp), Nguyễn Thị Mai Hương (TP.HCM 1) ở nội dung nữ, và Trần Tuấn Kiệt (Đồng Tháp), Nguyễn Văn Bình (TP.HCM 1), Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long), Nguyễn Văn Nhã (Đồng Nai) ở nam sẽ cạnh tranh gay gắt tấm huy chương vàng tốc độ.

Buổi chiều, các nội dung tính giờ cá nhân 3km nữ và 4km nam tiếp tục “nóng” với màn bảo vệ ngôi vương của Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang) và Nguyễn Hoàng Sang (Đồng Nai), trong khi các thứ hạng còn lại sẽ cực kỳ khó lường với sự góp mặt của hàng loạt cua-rơ có thực lực đến từ TP.HCM 1, Quân Đội, Hà Nội, Đồng Tháp, Vĩnh Long…

Cuộc đua “tốc độ và bản lĩnh” của Giải Xe đạp đường trường quốc gia 2025 thực sự đang từng ngày hâm nóng phong trào xe đạp Việt, tạo đà chuẩn bị mạnh mẽ cho mục tiêu quốc tế trong thời gian tới.

Bảo Ngọc