Giải năm nay quy tụ gần 300 võ sĩ đến từ 22 đơn vị mạnh trên cả nước, trong đó có TP.HCM, Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân, Cần Thơ, Đồng Nai, Huế, Khánh Hòa cùng chủ nhà Vĩnh Long. Các vận động viên tranh tài ở tổng cộng 48 bộ huy chương, chia làm 2 nội dung chính: quyền (22 bộ) và đối kháng (26 hạng cân cho nam và nữ).

Một trong những điểm nổi bật của kỳ giải năm nay chính là sự thay đổi ở luật thi đấu đối kháng. Thay vì thi đấu hiệp phụ như trước, Ban Tổ chức áp dụng hiệp “Điểm vàng” để phân định thắng - bại. Theo đó, sau 3 hiệp chính thức, nếu 2 võ sĩ hòa điểm sẽ bước vào hiệp “Điểm vàng”, và ngay khi một bên ghi điểm, trận đấu lập tức kết thúc. Nếu vẫn hòa, các võ sĩ tiếp tục tái đấu nhiều hiệp “Điểm vàng” cho đến khi có người giành chiến thắng.
Sự thay đổi này đã sớm mang lại những trận đấu kịch tính. Trận bán kết hạng cân 42kg nữ giữa Tú Lan (TP.HCM) và Hoài Thu (Đồng Nai) mở ra kỷ lục khi kéo dài đến hiệp “Điểm vàng” thứ 9, nâng tổng số hiệp thi đấu lên 12. Cuối cùng, Tú Lan giành chiến thắng nghẹt thở để vào chung kết.

Chất lượng nâng cao sau sáp nhập
Điểm nhấn khác của giải chính là chất lượng chuyên môn vượt trội nhờ tác động từ việc sáp nhập các đơn vị địa phương. Nhiều đội tuyển được củng cố lực lượng đáng kể khi quy tụ những võ sĩ chất lượng từ các tỉnh thành sáp nhập. Nhờ đó, nhiều trận đấu diễn ra gay cấn hơn, nâng tính cạnh tranh và chuyên môn của giải đấu.

Sự góp mặt của những gương mặt hàng đầu như Phạm Thị Kiều Giang, Lê Thị Hiền, Bùi Thị Thảo Ngân, Nguyễn Hoàng Dũ, Nguyễn Thanh Liêm càng làm tăng sức hút. Sự xuất hiện của các nhà vô địch SEA Games, vô địch thế giới giúp giải đấu không chỉ mang tính chất tranh tài quốc nội mà còn trở thành thước đo cho trình độ của Vovinam Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Giải vô địch Vovinam quốc gia 2025 không chỉ là màn tranh tài đỉnh cao của các võ sĩ mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho các địa phương trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 tại TP.HCM. Đặc biệt sau giải này, Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Vovinam Việt Nam sẽ tuyển chọn lực lượng tinh nhuệ nhất nhằm thành lập đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới 2025 tổ chức tại Indonesia vào tháng 11.

Không chỉ tạo điểm nhấn bằng luật thi đấu mới và chất lượng nhân sự vượt trội, giải đấu tại Vĩnh Long năm nay còn ghi dấu như một “cột mốc bản lề” đánh dấu sự phát triển của Vovinam Việt Nam sau giai đoạn sáp nhập, hứa hẹn mở ra một thời kỳ mới cho môn Võ dân tộc trên đấu trường trong nước và quốc tế.