Giải vô địch Vật Bãi biển thế giới 2026: Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 4 huy chương đồng

Sau 2 ngày tranh tài (9 và 10/5), Giải vô địch Vật Bãi biển thế giới 2026 (Da Nang Beach Wrestling World Series 2026) đã kết thúc tại Công viên Biển Mỹ Khê (thành phố Đà Nẵng). Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đáng chú ý, các tấm huy chương của chúng ta giành được tại giải đều thuộc về các đô vật nữ.

vat-2-1778421448.webp
Đô vật Đỗ Ngọc Linh giành huy chương vàng hạng cân 50kg nữ

Tham dự giải có gần 100 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Hy Lạp, Việt Nam... tham gia tranh tài. Đội chủ nhà Việt Nam tham dự giải với 21 vận động viên. Tại giải, các vận động viên thi đấu ở 8 hạng cân, gồm: Vật bãi biển nam các hạng 70kg, 80kg, 90kg và trên 90kg; Vật bãi biển nữ các hạng 50kg, 60kg, 70kg và trên 70kg. 

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai một chặng thuộc hệ thống Beach Wrestling World Series - Giải đấu cao nhất của United World Wrestling dành cho môn Vật Bãi biển. 

Điểm nhấn đặc biệt của giải đấu năm nay là toàn bộ các trận đấu được tổ chức trực tiếp trên bãi biển Mỹ Khê - nơi từng được Tạp chí Forbes bình chọn là “một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh”. 

Ở các nội dung dành cho nữ, các vận động viên thi đấu vòng tròn tính điểm và chọn ra người có thành tích tốt nhất trao ngôi vô địch.

Tranh tài ở hạng cân 50kg nữ, đô vật Đỗ Ngọc Linh đã giành tấm huy chương vàng xứng đáng khi xếp nhất chung cuộc sau thi tranh tài vòng tròn để tính điểm cuối cùng. Cũng góp mặt ở hạng cân này, đô vật Đoàn Thị Kim Oanh giành huy chương đồng.

vat-3-1778421448.webp

Trước đó, tại hạng cân 70kg nữ, đô vật Đặng Thị Linh thể hiện phong độ cao để đứng đầu trong 4 gương mặt thi đấu. Nữ tuyển thủ này giành vị trí số 1 tuyệt đối cùng tấm huy chương vàng về cho đội nhà. Trong hạng cân, tuyển thủ Lại Diệu Thương giành huy chương đồng.

Tranh tài ở hạng cân 60kg nữ, 2 chị em đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng góp mặt. Chung cuộc, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành huy chương đồng còn Mỹ Trang xếp hạng 4 chung cuộc. Vô địch hạng cân là đô vật Moskalova (Ukraine). 

Ở hạng cân trên 70kg nữ, đô vật Nguyễn Thị Linh của Việt Nam đã có huy chương bạc. Tấm huy chương đồng thuộc về Tô Thị Minh. Ở hạng cân này, vận động viên Zacheila (Hy Lạp) giành ngôi vô địch.

Trong khi đó, dù các đô vật nam Việt Nam tập trung với quyết tâm cao nhất nhưng trước nhiều đối thủ mạnh, chúng ta dừng bước và không có được thành tích huy chương.

vat-5-1778421448.jpg

Giải Vật Bãi biển thế giới sẽ diễn ra 5 chặng trong năm 2026. Việt Nam là chặng tranh tài đầu tiên, tiếp đó, các đô vật có cơ hội thi đấu tại Croatia (tháng 5), Georgia (tháng 6), Azerbaijan (tháng 8) và Hy Lạp (tháng 9).

Trước giải đấu này, đội tuyển vật Việt Nam từng tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc. Tại Đại hội vừa qua, các đô vật đã giành 1 huy chương bạc do công của Đoàn Thị Kim Oanh và 2 huy chương đồng của vận động viên Đặng Thị Linh và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Vật Bãi biển được đánh giá là môn thể thao giàu tính đối kháng, có Luật thi đấu đơn giản nhưng tốc độ cao và giàu cảm xúc. Mỗi hiệp đấu chỉ kéo dài 3 phút, tạo nên sự kịch tính và hấp dẫn cho người xem. 

Với tinh thần “Đoàn kết - Hữu nghị - Cao thượng”, Giải Vật Bãi biển thế giới 2026 mang đến những cuộc tranh tài sôi động, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực của thể thao, đồng thời tiếp tục khẳng định thương hiệu sức hút của thành phố biển Đà Nẵng trên bản đồ sự kiện thể thao biển quốc tế.

Mỹ Hạnh