Giải vô địch Thể dục dụng cụ nữ châu Á 2026: Nguyễn Thị Quỳnh Như xếp hạng 6 nội dung Nhảy chống

Chiều 27/6, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã bước vào tranh tài chung kết nội dung Nhảy chống nữ. Đây là nội dung sở trường của Quỳnh Như đã từng giúp cô giành huy chương bạc tại Giải vô địch Thể dục dụng cụ châu Á 2025. Và cô cũng là đại diện duy nhất của đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Việt Nam vào chung kết một nội dung đơn môn tại giải năm nay.

td-2-1782574952.webp
Nguyễn Thị Quỳnh Như xếp hạng 6 nội dung Nhảy chống với 13,299 điểm sau 2 lần thực hiện

Góp mặt ở chung kết, Quỳnh Như phải đối đầu với 7 đối thủ rất mạnh là Yeo Seojeong (Hàn Quốc), An Chang Ok (CHDCND Triều Tiên), Shoko Miyata (Nhật Bản), Jo Kyong Byol (CHDCND Triều Tiên), Du Siyu (Trung Quốc), Pranati Nayak (Ấn Độ) và Oksana Chusovitina (Uzbekistan).

Ở phần thi chung kết, mỗi vận động viên được thi đấu 2 lần. Trong lượt thi đấu đầu tiên, Quỳnh Như đạt 13,533 điểm. Tại lượt thi thứ 2, cô đạt 12,666 điểm. Các trọng tài đã tính điểm chung cuộc của Quỳnh Như tại chung kết nội dung là 13,299 điểm và Quỳnh Như xếp hạng 6 chung cuộc. Thành tích này cũng đồng nghĩa, Quỳnh Như không bảo vệ được tấm huy chương bạc từng đạt được tại Giải vô địch Thể dục dụng cụ châu Á 2025. 

Trước đó trong vòng loại giải năm nay, Quỳnh Như đã đứng hạng 6 nội dung Nhảy chống đơn môn nữ. Trước khi dự Giải Thể dục dụng cụ vô địch nữ châu Á 2026, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã giành huy chương vàng nội dung Nhảy chống tại Cúp Challenge thế giới 2026 ở Uzbekistan.

Vô địch và giành huy chương vàng nội dung này là vận động viên Yeo Seojeong (Hàn Quốc) với kết quả 14,349 điểm, giành huy chương bạc là An Chang Ok (CHDCND Triều Tiên) với 13,949 điểm.

td-1-1782574952.webp
Trước khi dự Giải Thể dục dụng cụ vô địch nữ châu Á 2026, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã giành huy chương vàng nội dung Nhảy chống tại Cúp Challenge thế giới 2026 ở Uzbekistan

Giải vô địch Thể dục dụng cụ nữ châu Á 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 28/6 tại Trung Quốc. Đáng chú ý, giải đấu này được tính là vòng loại trao suất tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20). Đây là lần đầu tiên, Á vận hội tổ chức thi đấu vòng loại để tranh suất tham dự đối với các vận động viên nam, nữ môn Thể dục dụng cụ.

Đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Việt Nam tham dự giải với 4 vận động viên gồm: Huỳnh Thiên Lý, Trần Đoàn Quỳnh Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Như và Lương Ngọc Hà. Trong đó, vận động viên Lương Ngọc Hà góp mặt ở nội dung trẻ.

Giải đấu còn diễn ra chung kết các nội dung còn lại trong ngày 28/6. Sau khi kết thúc giải vô địch nữ châu Á 2026, Liên đoàn thể dục châu Á sẽ công bố các suất được dự Đại hội Thể thao châu Á 20 (ASIAD 20).

Trước đó, đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam đã tham dự Giải vô địch Thể dục dụng cụ nam châu Á 2026 và hoàn thành mục tiêu giành 5 suất dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vào tháng 9 tới sau khi xếp hạng 9 nội dung đồng đội nam với tổng điểm là 223,361.

Mỹ Hạnh