Giải vô địch Thể dục dụng cụ châu Á 2023: Việt Nam đứng hạng 7

Kết thúc giải, giải vô địch Thể dục dụng cụ châu Á 2023 diễn ra tại Singapore, đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam chỉ giành được 1 huy chương bạc do công của vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo đơn môn nam qua đó đứng hạng 7 chung cuộc. Tuy nhiên, tại giải lần này, Việt Nam đã giành được 2 suất chính thức dự giải vô địch Thể dục dụng cụ thế giới 2023 của Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong.

tddc-4-1687235017.jpg
Nguyễn Văn Khánh Phong giành huy chương bạc nội dung vòng treo đơn môn nam tại giải đồng thời giành vé dự giải vô địch thế giới 2023

Giải vô địch Thể dục dụng cụ châu Á 2023 được Liên đoàn Thể dục thế giới (FIG) xét thành tích để trao suất dự giải vô địch Thể dục dụng cụ thế giới 2023 (tổ chức tháng 8/2023 tại Bỉ). Theo quy định mới nhất của FIG, vận động viên các quốc gia muốn có suất dự giải vô địch thế giới thì bắt buộc phải dự giải vô địch của châu lục mình cũng như đây là một trong những điều kiện quy định để tranh vé dự Olympic.

Tấm vé dự giải vô địch thế giới đầu tiên được mang về do công của vận động viên Văn Vĩ Lương ở nội dung toàn năng cá nhân nam với 79.097 điểm. Văn Vĩ Lương xếp vị trí 14 ở giải vô địch Thể dục dụng cụ châu Á 2023. Tuy nhiên xét về điểm giành vé dự giải vô địch thế giới thì Văn Vĩ Lương đạt đúng điểm quy định.

Tấm vé tiếp theo của Thể dục dụng cụ Việt Nam được mang về do công của vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong. Nam tuyển thủ này đã giành huy chương bạc nội dung vòng treo đơn môn nam nên Phong cũng có suất dự giải vô địch Thể dục dụng cụ thế giới 2023.

tddc-3-1687235017.jpg
Tại giải lần này, Việt Nam đã giành được 2 suất chính thức dự giải vô địch Thể dục dụng cụ thế giới 2023 

Ông Bùi Trung Thiện - phụ trách bộ môn Thể dục (Tổng cục Thể dục thể thao) - cho biết: “Hiện tại, chúng ta đang có 2 suất chính thức dự giải vô địch Thể dục dụng cụ thế giới 2023 là Lương và Phong. Giải vô địch thế giới 2023 là giải có xét thành tích để Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cùng FIG sẽ trao suất trực tiếp dự Olympic Paris (Pháp) 2024”.

Lần gần đây nhất Thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới là năm 2021 tại Nhật Bản). Khi đó, đội hình nam của chúng ta có các tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong, Phan Ngọc Hùng, Trịnh Hải Khang, Văn Vĩ Lương (nam), Trần Đoàn Quỳnh Nam, Đỗ Thị Ngọc Hương (nữ). Tại giải, Khánh Phong có hạng 12 chung cuộc nội dung vòng treo.

Năm 2022, đội Thể dục dụng cụ Việt Nam có suất dự giải vô địch thế giới (tổ chức tại Anh) nhưng chúng ta bị lỡ giải do thủ tục visa không kịp thời gian.

Xếp nhất ở giải vô địch Thể dục dụng cụ châu Á 2023 là đội tuyển Trung Quốc với 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Đội Thể dục dụng cụ Philippines xếp hạng Nhì chung cuộc do có 3 tấm huy chương vàng. Bất ngờ tại giải là đội tuyển Thể dục dụng cụ Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ có hạng ba và tư ở giải năm nay do mỗi quốc gia chỉ giành được 1 huy chương vàng.

P.V