Ở nội dung đối kháng, Taekwondo Việt Nam góp mặt với các võ sĩ gồm Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Yến Nhi, Ngọc Châm, Ánh Tuyết, Mỹ Dung, Bạc Thị Khiêm, Ánh Ngân nữ và Hồng Trọng, Công Khoa, Trịnh Trọng, Lê Tuấn, Đăng Quang, Hữu Việt, Nhân Văn.
Mặc dù đã nỗ lực thi đấu nhưng đáng tiếc, không tuyển thủ nào lọt vào nhóm có huy chương. Tuy nhiên, ở nội dung đối kháng, các võ sĩ đã mang về thêm 2 suất tham dự ASIAD 20 của Nguyễn Thị Loan hạng cân 49kg nữ và Bạc Thị Khiêm hạng cân 67kg nữ.
Đây là lần đầu tiên Giải Taekwondo vô địch châu Á 2026 được Liên đoàn Taekwondo châu Á và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) xác định là vòng loại tranh suất tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) để xét tuyển vận động viên tranh tài tại Đại hội.
Theo quy định, mỗi nội dung đối kháng Liên đoàn Taekwondo châu Á sẽ sẽ trao 7 suất dành cho 7 võ sĩ có kết quả tốt nhất cùng 2 suất đặc cách để tham dự ASIAD 20. Ngoài ra, Liên đoàn Taekwondo châu Á cũng sẽ trao 2 suất đặc cách cho mỗi nội dung.
Trước đó, ở nội dung quyền cá nhân, Taekwondo Việt Nam cũng đã giành 2 suất tham dự ASIAD 20 của võ sĩ Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang. Tại nội dung tranh tài của mình, Xuân Thành giành huy chương đồng quyền sáng tạo cá nhân nam, còn Tuyết Sang đứng hạng 7 Quyền sáng tạo cá nhân nữ.
Theo đại diện Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Liên đoàn Taekwondo châu Á còn xét suất đặc cách sau các kết quả thi đấu Giải vô địch châu Á 2026. Ban huấn luyện đội tuyển kỳ vọng chúng ta sẽ có cơ hội được trao thêm từ 1 đến 2 suất trong nội dung đối kháng.
Chung cuộc, đội tuyển taekwondo Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng và 4 suất tham dự ASIAD 20. Trong đó, cả 2 tấm huy chương vàng nội dung quyền đồng đội nữ tiêu chuẩn của Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Lệ Kim và nội dung quyền đồng đội nam tiêu chuẩn của Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Văn Trường.
Môn Taekwondo tại ASIAD 20 sẽ tổ chức 4 hạng cân đối kháng nam (58kg, 68kg, 80kg, trên 80kg) và 4 hạng cân đối kháng nữ (49kg, 57kg, 67kg, trên 67kg) và 2 nội dung biểu diễn quyền (cá nhân nam, cá nhân nữ).
Cách đây 2 năm, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã thi đấu Giải vô địch châu Á 2024 và giành 1 huy chương vàng của võ sĩ Bạc Thị Khiêm và 2 huy chương đồng của võ sĩ Phạm Ngọc Châm, Trương Thị Kim Tuyền.
Sau Giải vô địch Taekwondo châu Á 2026, các võ sĩ đối kháng của Taekwondo Việt Nam tiếp tục tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho một số nhiệm vụ quốc tế trong năm.