Sáng 20/5, góp mặt ở nội dung Quyền đồng đội nữ tiêu chuẩn U40, bộ ba võ sĩ: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai đã xuất sắc mang về huy chương vàng cho Taekwondo Việt Nam.
Trong khi đó, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Văn Trường vô địch nội dung Quyền đồng đội nam tiêu chuẩn U40.
Ngoài ra, Lê Trần Kim Uyên và Phạm Quốc Việt còn giành huy chương bạc nội dung Quyền đôi nam - nữ tiêu chuẩn U30. Đôi vận động viên của Hàn Quốc giành huy chương vàng.
Cùng ngày, bộ ba Lê Ngọc Hân, Nguyễn Thị Kim Hà và Lê Trần Kim Uyên giành huy chương đồng nội dung Quyền đồng đội nữ tiêu chuẩn U30.
Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên, Châu Tuyết Vân giành huy chương vàng nội dung Quyền cá nhân nữ tiêu chuẩn U40. Ngoài ra, các võ sĩ Việt Nam cũng mang về 2 huy chương đồng do công của võ sĩ Lê Thanh Trung cá nhân nam tiêu chuẩn U40 và Nguyễn Xuân Thành nội dung Quyền sáng tạo cá nhân nam U30.
Đáng chú ý, 2 võ sĩ Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang đã giành 2 vé tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản ở nội dung Quyền cá nhân. Tại nội dung tranh tài của mình, Xuân Thành giành huy chương đồng Quyền sáng tạo cá nhân nam, còn Tuyết Sang đứng hạng 7 Quyền sáng tạo cá nhân nữ.
Trong khi đó, dù giành huy chương bạc nội dung Quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ nhưng Châu Tuyết Vân không thể giành vé dự ASIAD 20. Tương tự, Lê Thanh Trung cũng không có vé dự Đại hội Thể thao lớn nhất châu lục dù giành huy chương đồng nội dung Quyền tiêu chuẩn cá nhân nam.
Bởi theo quy định của Ban Tổ chức nước chủ nhà ASIAD 20 chỉ lấy 4 vận động viên dẫn đầu ở lứa tuổi U30, trong khi Châu Tuyết Vân và Lê Thanh Trung là lứa tuổi U40.
Đây là lần đầu tiên Đại hội Thể thao châu Á căn cứ thành tích ở Giải Taekwondo châu Á để chọn xét tuyển vận động viên tranh tài tại Đại hội.
Ban Tổ chức nước chủ nhà ASIAD 20 sẽ tổ chức 2 nội dung Quyền biểu diễn và 8 nội dung Đối kháng 58kg, 68kg, 80kg, trên 80kg (nam); 49kg, 57kg, 67kg, trên 67kg (nữ)).
Nội dung Đối kháng tại Giải vô địch châu Á 2026 diễn ra các hạng cân 46kg, 49kg, 53kg, 57kg, 62kg, 67kg, 73kg, trên 73kg dành cho nữ và 54kg, 58kg, 63kg, 68kg, 74kg, 80kg, 87kg, trên 87kg đối với nam.
Theo đó, Liên đoàn Taekwondo châu Á sẽ trao 16 suất chính thức (14 suất chính thức, 2 suất đặc cách) cho mỗi hạng cân của ASIAD 20 có trong chương trình Giải vô địch châu Á 2026. Võ sĩ có kết quả đứng hạng từ số 1 đến 7 mỗi hạng cân tại Giải vô địch châu Á 2026 được suất góp mặt ASIAD 20.
Trong đó, một số hạng cân sẽ gộp thành tích để trao suất, đơn cử võ sĩ có kết quả đứng vị trí từ 1 đến 7 nội dung 54kg nam và vị trí từ 1 đến 7 của nội dung 58kg cùng nhận suất dự ASIAD 20. Họ sẽ thi đấu hạng cân 58kg nam tại ASIAD 20.
Giải vô địch Taekwondo châu Á thường được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Tại Giải vô địch Taekwondo châu Á 2024 tổ chức tại Đà Nẵng, Taekwondo Việt Nam từng ghi dấu ấn với tấm huy chương vàng nội dung đối kháng của võ sĩ Bạc Thị Khiêm.
Ngày 21/5, giải sẽ bắt đầu với nội dung Đối kháng. Giải vô địch Taekwondo châu Á 2026 sẽ diễn ra đến hết ngày 26/5.