
Tham dự giải có hơn 200 vận động viên đến từ 7 quốc gia, gồm: Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở 18 nội dung gồm 2 nhóm A và B dành cho thuyền đơn, thuyền đôi.
Theo Điều lệ, mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 2 thuyền trong 1 nội dung. Tất cả vận động viên hàng đầu tuyển rowing Việt Nam đều có mặt tại Thái Lan trong đó có tay chèo từng tham dự Olympic - Phạm Thị Huệ - cũng góp mặt tại giải.
Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển rowing Việt Nam tham dự giải cho biết: “Các tay chèo rowing Việt Nam đã thi đấu với nỗ lực cao nhất và giành được vị trí dẫn đầu chung cuộc. Giải lần này được tổ chức thu hút các tay chèo của Đông Nam Á tham dự cũng để từng đội tuyển chuẩn bị tốt hơn chuyên môn hướng tới SEA Games 33 - 2025”.

Chung cuộc, đội tuyển rowing Việt Nam giành tổng cộng được 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 1 huy chương đồng; xếp thứ nhất toàn đoàn.
Được biết, tại SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan chỉ đưa vào thi đấu 10 nội dung (5 nội dung nam, 5 nội dung nữ) gồm: thuyền đơn, đôi và thuyền 4 người.