Tại giải đấu này, các vận động viên thi đấu ở nội dung nam các hạng cân dưới 60kg, dưới 100kg, trên 100kg; nữ hạng cân dưới 42kg, dưới 45kg, dưới 48kg, dưới 87kg.

Kết quả chung cuộc, ở nội dung nam, huy chương vàng được trao cho vận động viên Lê Công Hoàng Hải (thành phố Hồ Chí Minh) hạng cân dưới 60kg; Nguyễn Hoàng Dương (đơn vị thành phố Hồ Chí Minh) hạng cân dưới 100kg; Nguyễn Châu Hoàng Lân (đơn vị thành phố Hồ Chí Minh) hạng cân trên 100kg.
Ở nội dung nữ, huy chương vàng thuộc về vận động viên Thủy Thị Phương Ngân (Quân đội) hạng cân dưới 42kg; Nguyễn Thanh Phú Quí (Quân đội) hạng cân dưới 45kg; Nguyễn Thị Trang (Bắc Ninh) hạng cân dưới 48kg; Nguyễn Thị Như Ý (Đồng Tháp) hạng cân dưới 87kg.
Như vậy, sau 4 ngày tranh tài, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn với 8 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng; Xếp thứ nhì là đoàn Quân đội với 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; Xếp thứ ba là Ninh Bình với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.
Tham dự giải năm nay có 250 vận động viên của 20 đơn vị, các vận động viên thi đấu đối kháng ở 19 hạng cân, tranh 19 bộ huy chương.
Theo ông Nguyễn Quốc Thắng - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Kurash Việt Nam - cho biết: "Chất lượng các vận động viên tại giải đấu năm nay tiến bộ rất nhiều. Vận động viên ở những đội mạnh như thành phố Hồ Chí Minh hay những đội mới gia nhập phong trào như Thái Nguyên đều thể hiện tính chuyên nghiệp và niềm đam mê với bộ môn Kurash".
Với cách chơi nhẹ nhàng hơn Judo, ông Thắng tin rằng, trong tương lai gần, môn Kurash sẽ phổ biến tại Việt Nam.