Vòng đấu 73 gậy (+1) khiến Lê Khánh Hưng tụt xuống vị trí đồng hạng 4 trên Bảng xếp hạng, khi giải vô địch Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương 2025 (AAC) chỉ còn đúng 18 hố nữa là khép lại.
Khởi đầu vòng 3 với tổng điểm -11 và vị trí đồng dẫn đầu, golfer 17 tuổi người Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tự tin khi ghi 3 birdie và chỉ mắc 1 bogey trong 9 hố đầu tiên trên sân Majlis Course (Emirates Golf Club, Dubai). Tuy nhiên, những sai sót ở nửa sau vòng đấu đã khiến anh đánh mất lợi thế.
Sau bogey ở hố 10 par 5, Khánh Hưng nhanh chóng lấy lại tinh thần với birdie ở hố 11 par 3. Nhưng chuỗi hố 12–14 trở thành bước ngoặt đáng tiếc khi anh liên tiếp mắc bogey - bogey - double bogey, khiến tổng điểm rơi xuống -9. Dù kịp ghi thêm birdie ở hố 18 par 4 để kết thúc vòng với điểm -10 tổng, Khánh Hưng vẫn rơi xuống vị trí T4, kém người dẫn đầu Taisei Nagasaki (Nhật Bản) tới 7 gậy.
Nagasaki có ngày thi đấu thăng hoa với vòng 65 gậy (-7), qua đó độc chiếm ngôi đầu với tổng điểm -17, mở rộng khoảng cách đáng kể với nhóm bám đuổi trước vòng chung kết.
Với kết quả này, cơ hội để Lê Khánh Hưng làm nên lịch sử, trở thành golfer Việt Nam đầu tiên vô địch giải đấu danh giá này, đang trở nên mong manh hơn. Dẫu vậy, màn trình diễn ổn định suốt 3 vòng qua vẫn cho thấy, bản lĩnh và tiềm năng lớn của tài năng trẻ từng cán đích T24 tại AAC 2023.
Sau khi kết thức vòng đấu thứ ba Khánh Hưng chia sẻ: “Tôi cảm thấy mệt mỏi, đánh vài cú không như ý. Sân càng về sau càng khó nhưng là golfer thì chúng ta phải kịp thích nghi. Hôm nay, tôi không đạt điều đó nhưng đây là kinh nghiệm quý cho tôi trong tương lai. Ngày mai, tôi sẽ thi đấu hết mình để gặt hái kết quả tốt nhất”.
Trong khi đó, Nguyễn Đức Sơn ghi nhận vòng đấu tốt nhất của mình kể từ đầu giải với 72 gậy (even par), gồm 3 birdie và 3 bogey, qua đó giữ vững vị trí T45 trên Bảng xếp hạng.
Giải vô địch Golf nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (APAC) được tổ chức từ năm 2009 bởi Liên đoàn Golf châu Á - Thái Bình Dương, dưới sự bảo trợ của 2 đơn vị danh giá sở hữu các giải Major là Augusta National (Mỹ, Masters) và Royal & Ancient (Scotland, The Open). Nhà vô địch APAC sẽ nhận suất đặc cách tham dự Masters và The Open năm sau. Nhiều tên tuổi lớn từng dự APAC, như Hideki Matsuyama - vô địch Masters 2021 và Cameron Smith - vô địch The Open 2022.
Hai giải này được xem là đỉnh cao của golf chuyên nghiệp, trong đó Masters ra đời năm 1934 và The Open là Major lâu đời nhất, từ 1860. Giải năm nay quy tụ 120 golfer được chọn dựa theo Bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR), mỗi quốc gia có tối đa 7 đại diện, chủ nhà 10 golfer. Việt Nam góp mặt 2 đại diện là Lê Khánh Hưng và Nguyễn Đức Sơn.