Đội tuyển futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan từ ngày 30/3 và có 2 trận đấu tập với các câu lạc bộ futsal hàng đầu của Thái Lan để rà soát lực lượng và thử nghiệm đội hình trước khi bước vào giải đấu. Trong danh sách 14 cầu thủ được huấn luyện viên Diego Giustozzi đăng ký tham dự giải, phần lớn đều đã từng được thử sức ở các giải đấu quốc tế, chỉ có duy nhất 1 tân binh là Nguyễn Thạc Hiếu, lần đầu được gọi lên khoác áo đội tuyển.
Theo kết quả bốc thăm, tại Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2026 đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng Myanmar, Timor-Leste và chủ nhà Thái Lan. Ngay trận lượt trận đầu tiên vào ngày 6/4, thầy trò huấn luyện viên Giustozzi sẽ có trận đấu quyết định khả năng đi tiếp vào bán kết với Myanmar, trong khi đó, chủ nhà Thái Lan sẽ gặp đối thủ yếu nhất bảng - Timor-Leste. Tại bảng B, đương kim vô địch Indonesia sẽ gặp đội “lót đường” Brunei, cặp đấu còn lại giữa Australia và Malaysia.
Sân chơi Futsal Đông Nam Á đang chứng kiến sự dịch chuyển quyền lực khi đội tuyển Thái Lan từng thống trị với 16 lần giành chức vô địch sau 18 lần tổ chức đang bị thách thức bởi Indonesia. Hai năm trước, Thái Lan đã để mất ngôi vô địch Đông Nam Á vào tay đối thủ Indonesia sau khi để thua 1-5 ở trận bán kết. Tới SEA Games 33, đội tuyển futsal Indonesia thậm chí thắng Thái Lan 6-1 để tiếp tục khẳng định vị thế với tấm huy chương vàng.
Sự thăng tiến vượt bậc trong 2 năm qua, dưới thời huấn luyện viên Hector Souto mà đỉnh cao là ngôi vị á quân Giải Futsal châu Á 2026 đã khẳng định vị thế mới của Futsal xứ Vạn đảo. Để bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á, huấn luyện viên Hector Souto tiếp tục trẻ hóa lực lượng và hoàn thiện kỹ năng. Nằm ở bảng B, Indonesia gần như cầm chắc suất vé vào bán kết với ngôi đầu bảng, dù Australia và Malaysia vẫn được coi là đối thủ khó chịu.
Những áp lực có chăng sẽ chỉ xuất hiện ở các trận knock-out với sự thử thách đến từ chủ nhà Thái Lan, đang muốn đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á đã mất vào tay Indonesia. Ngoài ra, còn phải kể đến cả Việt Nam, dù huấn luyện viên Giustozzi có lẽ không đặt nặng mục tiêu đua tranh ngôi vô địch và chỉ coi giải đấu khu vực như bước đệm để Futsal Việt Nam hướng đến sân chơi World Cup. Tất nhiên, để thực hiện được điều đó vẫn cần có tuần tự với những thử thách từ thấp tới cao, trước tiên vẫn phải thi đấu tốt ở “ao nhà” rồi mới tính chuyện bơi ra “biển lớn”.
