Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2022: Đội tuyển futsal Việt Nam khởi đầu thất vọng

Trong trận mở màn tại giải vô địch futsal Đông Nam Á, đội tuyển futsal Việt Nam đã có màn trình diễn đáng thất vọng khi để Myanmar cầm hòa 1-1…

Một kết quả hòa trước đối thủ dưới cơ Myanmar chắc chắn không phải là điều mà thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang trông đợi khi nhìn vào tương quan lực lượng và vị thế của hai đội bóng. Trong khi đội tuyển futsal Việt Nam đã có hai lần liên tiếp góp mặt tại Vòng chung kết futsal World Cup và từng vào tới bán kết tại Asian Cup thì futsal Myanmar vẫn đang tìm kiếm chỗ đứng ở đấu trường Đông Nam Á. Tuy thua thiệt về mặt đẳng cấp, nhưng rõ ràng đội tuyển futsal Myanmar đã có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi đến với giải vô địch Đông Nam Á.

futsal-vn-1649502873.jpg
Đội tuyển futsal Việt Nam khởi đầu không tốt tại giải Vô địch futsal Đông Nam Á 2022

Đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên kỳ cựu người Thái Lan, ông Bunlert Charoenvong đã có thời gian dài tập huấn tại Thái Lan và tham dự giải giao hữu quốc tế. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sau khi trở về từ Vòng chung kết futsal World Cup 2021 chỉ đóng cửa tập luyện trong nước trước khi sang Thái Lan và có 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ futsal tại Băng Cốc. Dường như huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã dự báo trước những bất lợi khi đội tuyển futsal Việt Nam ít được thi đấu trong thời gian dài nên khó đạt được điểm rơi phong độ tại giải Đông Nam Á 2022.

Thực tế những gì diễn ra tại nhà thi đấu Huamart đã cho thấy, đội tuyển futsal Việt Nam dù chơi có phần lấn lướt trước đối thủ, nhưng vẫn chưa cho thấy được hiệu quả với những tình huống di chuyển, phối hợp bài bản. Trong khi hầu hết các tuyển thủ futsal Việt Nam đều chưa bắt nhịp được với cuộc chơi thì ngược lại, Myanmar đã thể hiện rõ quyết tâm khi chủ động nhập cuộc với lối chơi phòng ngự chặt trẽ và tận dụng tốt các cơ hội dứt điểm. Tuy bị dẫn bàn từ phút 18, nhưng với chiến thuật hợp lý, đội tuyển futsal Myanmar đã có được bàn gỡ từ pha đá phạt của My Myint Soe đầu hiệp 2 để ấn định tỉ số 1-1.

Không thắng được Myanmar, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ phải quyết đấu với Australia ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Tuy không mang tới đội hình mạnh nhất, nhưng đội tuyển futsal Australia đã cho thấy khả năng và sự bùng nổ khi ngược dòng đánh bại Đông Timor để vươn lên dẫn đầu bảng đấu. Cuộc đua giành suất vào bán kết ở bảng B càng trở nên kịch tính với sự góp mặt của Myanmar. Giờ đây, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ phải thắng đậm Đông Timor đồng thời vượt qua Australia ở lượt trận cuối để đảm bảo một suất đi tiếp.

Thùy Trang