Sau 4 vòng đấu, chỉ có 2 kỳ thủ toàn thắng nội dung đơn nam và cùng được 8 điểm là Nguyễn Thành Bảo và Mạnh Phồn Duệ. Tuy nhiên, do có chỉ số phụ buchholz tốt hơn dựa trên tổng điểm đối thủ (22 so với 14) nên Thành Bảo đứng trên.

Trong 4 ván đấu của mình, Thành Bảo lần lượt thắng Shoshi Kazuharu (Nhật Bản), Li Dezhi và Lee Wen Zhe (Malaysia), Kuo Sheng Wen (Đài Loan). Những kỳ thủ này đều tới từ quốc gia phát triển cờ Tướng rất mạnh.
Những bại tướng của kỳ thủ chủ nhà Phồn Duệ lần lượt là Vladimir Medvedev (Nga), Aung Naing Win (Myanmar), Sergej Korchitskij (Belarus) và Ge Yen Ji (Đài Loan). Trong đó, Nga, Myanmar và Belarus đều không được đánh giá cao ở môn thể thao trí tuệ này. Đó là lý do chỉ số buchholz của Thành Bảo cao hơn hẳn Phồn Duệ.
Mạnh Phồn Duệ 17 tuổi, đã 2 lần thắng kỳ thủ số 1 Trung Quốc hiện tại là Tào Nham Lỗi, ở những trận chung kết quan trọng, gồm Giải Tân Thái tháng 5 và Cao Tân - Cao Cảng tháng 6/2025. Hai chiến thắng đó đều có một kịch bản, khi Nham Lỗi tấn công dồn dập nhưng vẫn thất bại.
Còn Thành Bảo sinh năm 1978 tại Nam Định, từng 3 lần vô địch Giải cờ Tướng Việt Nam nội dung cờ Tiêu chuẩn vào các năm 2007 trong màu áo Bà Rịa - Vũng Tàu, 2011 với Hà Nội và 2023 với Bình Phước. Cùng với Lý Huynh, anh là kỳ thủ Việt Nam có thành tích cao nhất tại Giải cờ Tướng thế giới với tấm huy chương bạc năm 2009. Anh cũng là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên thắng một giải cờ Tướng ngay trên lãnh thổ Trung Quốc khi vô địch trẻ châu Á năm 1998 tại Giang Tô.
Bước vào ván đấu, Thành Bảo chỉ cần hòa để giữ vững đỉnh bảng, nhưng anh chọn tấn công với mục tiêu quyết thắng. Phồn Duệ nổi tiếng ở khả năng phòng ngự, không chỉ chống đỡ các đợt tấn công, còn phản tiên để thắng.

Đại diện Việt Nam đánh mất đỉnh bảng vào tay kỳ thủ Trung Quốc sau vòng này. Kết quả cũng giúp Phồn Duệ trở thành kỳ thủ duy nhất toàn thắng cả 5 ván đầu, giành trọn 10 điểm.
Cùng ngày, Lại Lý Huynh cầm quân đen nhưng thắng Calvin Tay Yelin (Malaysia) để vươn lên xếp thứ hai với 9 điểm. Thành Bảo vẫn đứng thứ ba với 8 điểm.
Trước khi bước vào vòng 5, Lại Lý Huynh thắng Ryan Haris (Malaysia) ở ván đầu, sau đó hòa kỳ thủ chủ nhà Doãn Thăng. Ở 2 ván tiếp theo, anh hạ Li Mingjian (Mỹ) và Fung Tony Ga Zen (Hong Kong). Trong đó, ván đấu giữa Lý Huynh và Fung tối 23/9 kéo dài tới hơn 5 tiếng, kết thúc muộn nhất vòng. Trong cờ tàn xe, mã đánh xe, lợi thế nhỏ, Lý Huynh vần tàn thành công để vươn lên đứng thứ ba.
Giải cờ Tướng thế giới 2025 diễn ra từ ngày 22 đến 27/9 tại Thượng Hải (Trung Quốc) có sự góp mặt của 22 quốc gia trên thế giới, với nhiều nội dung dành cho vô địch và trẻ, trong đó nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam có 51 kỳ thủ. Họ đều đấu 9 ván, hệ Thụy Sĩ, tính điểm. Hai kỳ thủ điểm cao nhất sau 8 vòng sẽ vào chơi trận chung kết. Những kỳ thủ còn lại sẽ tiếp tục đánh vòng 9 để xác định vị trí. Ở nội dung này, Trung Quốc đã vô địch cả 18 kỳ trước đây.
Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 4 kỳ thủ chính: Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Đàm Thị Thùy Dung và Kiều Thị Bích Thủy.
Ngoài ra, Việt Nam cũng cử lực lượng trẻ đông đảo ở lứa U16 và U12, gồm nhiều tài năng như: Đỗ Mạnh Thắng, Hoàng Nhật Minh Huy, Trần Bích Phương hay Trần Nguyễn Minh Hằng. Chủ nhà Trung Quốc vẫn được đánh giá cao nhất, nhưng đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu tái lập thành tích ấn tượng và cạnh tranh huy chương, trong bối cảnh môn thể thao này không có trong danh sách thi đấu ở SEA Games 33.