
Tham dự giải có hơn 820 vận động viên đến từ 57 câu lạc bộ trong cả nước tranh tài ở 91 bộ huy chương thuộc các nội dung Kata (biểu diễn) và Kumite (đối kháng) ở các nhóm tuổi khác nhau.
Các vận động viên đã tranh tài ở các nội dung: Kata (biểu diễn) cá nhân, đồng đội nam, nữ, hỗn hợp; Kumite (đối kháng) cá nhân, đồng đội nam, nữ, chia theo các nhóm tuổi: 10-11, 12-14, 15-17, trên 18 tuổi và trên 35 tuổi.
Chung cuộc, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu trên Bảng tổng sắp huy chương với 11 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng; Ninh Bình xếp thứ nhì với 10 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đoàn Quân đội xếp hạng ba toàn đoàn với 9 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.
Đây là giải Karate toàn quốc đầu tiên sau khi sáp nhập các tỉnh, thành và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với số lượng vận động viên tham dự đông đảo, gồm cả tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia và các vận động viên tuyến 1 của các địa phương, ngành.
Giải đấu là dịp quan trọng để tuyển chọn lực lượng kế cận chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12/2025 và Đại hội Thể thao châu Á năm 2027.