
Sau lượt trận mở màn, các đối thủ đều đã lộ diện. Nếu như tại bảng A, 2 suất vé vào bán kết khó thoát khỏi tay đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan với màn phô diễn sức mạnh, đè bẹp Indonesia và Campuchia thì tại bảng B, cuộc đua có phần gay cấn hơn khi Myanmar có thắng lợi bất ngờ 2-1 trước U23 Australia, trong khi đương kim vô địch Philippines đã chứng tỏ đẳng cấp với chiến thắng dễ dàng 7-0 trước Timor Leste. Thử thách sẽ lớn hơn với đội tuyển nữ Việt Nam khi tiếp đón Indonesia ở lượt trận thứ hai, nhưng có lẽ khó khăn chỉ thực sự đến ở lượt trận cuối cùng tại bảng A để quyết định ngôi đầu với Thái Lan.
Tất nhiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải tính xa hơn để có thể vượt qua những đối thủ cạnh tranh nặng ký trong cuộc đua vô địch. “Tôi đánh giá cao Thái Lan với đội hình rất trẻ, rất sung sức. Bảng B có những đối thủ mạnh như Philippines, U23 Australia và Myanmar. Giải đấu này khó khăn với đội tuyển Việt Nam và chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu một để đi đến đích cuối cùng là trận chung kết và giành chức vô địch…”. Ba năm trước, đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng, ghi được tới 18 bàn và không để thủng lưới để lọt vào bán kết. Tuy nhiên, Huỳnh Như và đồng đội đã thực sự bất lực trước chủ nhà Philippines “lột xác” với dàn cầu thủ nhập tịch.

Sự thua thiệt về thể hình, thể lực khiến đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận tới 4 bàn thua và phải dừng bước. Ở thời điểm hiện tại, ngoài Philippines rất mạnh, U23 Australia với thể hình vượt trội và thể lực sung mãn còn có Myanmar với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nhật Bản - Yuko Tetsuro - thi đấu ấn tượng khi đánh bại U23 Australia để mở toang cánh cửa vào bán kết. Chắc chắn, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải xem kỹ các đối thủ tại bảng B để tính chuyện đường dài. “Thi đấu tại sân Lạch Tray giúp tôi hồi tưởng lại không khí hồi SEA Games 2003 khi đội tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch. Bóng đá là sức mạnh tập thể và Ban huấn luyện sẽ tính toán lực lượng hợp lý, tùy từng trận đấu và thời điểm…”, ông Chung chia sẻ.
Thử thách sẽ tăng dần và trước mắt sẽ là trận đấu với Indonesia vào tối 12/8, nếu thắng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ sớm ghi tên vào bán kết và trận cuối gặp Thái Lan sẽ dễ đá hơn khi không còn nhiều áp lực. Ngôi vô địch không chỉ giúp đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á mà đem lại sự tự tin để hướng tới những mục tiêu xa hơn tại Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ châu Á 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam giữ vững vị trí 37 trên Bảng xếp hạng FIFA
Ngày 7/8, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố Bảng xếp hạng mới nhất dành cho bóng đá nữ. Trong đó, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí 37 thế giới, đang là đội bóng có thứ hạng cao nhất Đông Nam Á và xếp hạng 6 châu Á.
FIFA vừa công bố Bảng xếp hạng các đội tuyển nữ quốc gia tháng 8/2025, đội tuyển nữ Việt Nam dù được cộng thêm 2,09 điểm nhưng thứ hạng vẫn không thay đổi, trong khi đội tuyển nữ Thái Lan tụt 7 bậc sau thất bại tại Vòng loại Giải Bóng đá nữ châu Á 2026. Ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia sa sút thảm hại nhất khi đánh mất 11 bậc xuống hạng 106, Myanmar cũng bị tụt 1 bậc xuống vị trí 56, Philippines tiếp tục đà thăng tiến thêm 2 bậc lên vị trí 39.
Tốp 10 đội bóng nữ trên Bảng xếp hạng của FIFA gồm: Tây Ban Nha, Mỹ, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp, Brazil, Nhật Bản, Canada và CHDCND Triều Tiên.
