
Huấn luyện viên Mai Đức Chung và 28 tuyển thủ nữ sẽ tập luyện trong khoảng 1 tuần tại Trung tâm Đo tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, sau đó sẽ di chuyển tới sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) tập huấn. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Hải Phòng để làm quen với sân Lạch Tray từ ngày 30/7, trước khi ra sân đá trận mở màn, gặp Campuchia vào ngày 6/9.
Giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra từ ngày 6 đến 19/8 với sự góp mặt của 8 đội bóng hàng đầu khu vực. Bảng A thi đấu trên sân Lạch Tray có đội chủ nhà Việt Nam cùng Campuchia, Indonesia và Thái Lan. Trong khi bảng B thi đấu tại sân Việt Trì gồm các đội Australia, Myanmar, Philippines và Đông Timor.

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa giành quyền tham dự Vòng chung kết Bóng đá nữ châu Á 2026 với ngôi đầu bảng E sau 3 trận toàn thắng trước Maldives, UAE và Guam, ghi được 17 bàn và không để thủng lưới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các tuyển thủ chỉ có hơn 1 tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào chu kỳ mới, chuẩn bị cho Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. So với đợt tập trung hồi tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam có sự bổ sung lực lượng, ngoài những một số gương mặt trẻ triển vọng như hậu vệ Trần Thị Hải Linh, tiền vệ Trần Thị Thu Xuân, Ngọc Minh Chuyên... lần đầu tiên trung vệ trẻ Lê Thị Bảo Trâm của câu lạc bộ Than Khoáng sản Việt Nam được gọi lên đội tuyển.

Lần gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam giành ngôi vô địch Đông Nam Á vào năm 2019 sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết. Năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam phải dừng bước ở bán kết sau thất bại trước Philippines và để thua luôn Myanmar trong trận tranh hạng ba. Với tư cách chủ nhà, tại giải đấu năm nay, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch, dù được dự báo sẽ gặp thách thức trước những đối thủ cạnh tranh có thực lực như Australia, Philippines, Thái Lan, Myanmar, trong khi Indonesia cũng đã thay đổi với sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch.