Hiện Việt Nam đang xếp nhì bảng A với cùng 3 điểm như Thái Lan nhưng kém về hiệu số bàn thắng - bại (+6 so với +7). Chiến thắng 6-0 trước Campuchia ở trận mở màn giúp các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung khởi đầu thuận lợi, song nhà cầm quân kỳ cựu vẫn chưa hoàn toàn hài lòng khi các chân sút bỏ lỡ không ít cơ hội rõ rệt. Đây là vấn đề tồn tại từ trước, từng được ông nhắc lại ở Vòng loại ASIAN Cup nữ 2026 dù khi đó tuyển Việt Nam ghi tới 17 bàn sau 3 trận và không để thủng lưới.

Điểm an tâm của huấn luyện viên Mai Đức Chung là lối chơi kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ cầm bóng 68,2% và tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 87%, cao nhất giải. Sự gắn kết ở tuyến giữa với Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo làm nền tảng, trong khi Bích Thùy và Hải Yến sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Các pha tấn công biên tỏ ra hiệu quả với cặp Bích Thùy - Trần Thị Duyên ở cánh phải và Vạn Sự - Nguyễn Thị Vạn ở cánh trái. Đặc biệt, 6 bàn ở trận ra quân đến từ 6 cầu thủ khác nhau, phản ánh khả năng ghi bàn đồng đều trên toàn đội.
Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn, khả năng áp đảo của Việt Nam là rất lớn, thậm chí cách biệt có thể vượt qua con số 7 bàn nếu duy trì được sự chuẩn xác trong khâu dứt điểm. Dù vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung gần như chắc chắn sẽ trao cơ hội cho những gương mặt trẻ hoặc vừa trở lại sau chấn thương như Hải Linh, Thanh Nhã, nhằm tạo thêm sự tự tin, tích lũy kinh nghiệm và bảo toàn thể lực cho các trận đấu quan trọng phía trước.
Indonesia bước vào trận này sau khi thua Thái Lan 0-7 ở lượt mở màn, để lộ hàng loạt điểm yếu cả ở phòng ngự lẫn tấn công. Trong khi đó, Thái Lan dù mang đến một đội hình rất trẻ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Futoshi Ikeda nhưng vẫn thể hiện sức mạnh khi tung ra tới 34 cú dứt điểm và giành chiến thắng đậm nhất giải. Chiều nay, Thái Lan nhiều khả năng sẽ tiếp tục thắng lớn trước Campuchia ở trận đấu lúc 16 giờ 30, tạo áp lực không nhỏ cho Việt Nam về mặt hiệu số bàn thắng trước giờ ra sân.
Cả Việt Nam và Thái Lan đều hướng đến những chiến thắng cách biệt ở lượt trận này để duy trì thế bám đuổi, qua đó biến cuộc chạm trán giữa 2 đội ở lượt cuối vòng bảng thành màn đọ sức quyết định ngôi nhất bảng A. Vị trí đầu bảng có ý nghĩa quan trọng khi giúp tránh được Philippines - đội bóng mạnh nhất bảng B với 11 cầu thủ nhập tịch, trong đó có 9 cầu thủ đến từ Mỹ - trong trận bán kết.
Với lợi thế sân nhà, phong độ cao và sự chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp, chiến thắng đậm trước Indonesia là điều nằm trong tầm tay các cô gái Việt Nam. Nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hoàn toàn có thể mang tới cho khán giả Lạch Tray một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn.