Giải vô địch Bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2025: Giành 22 huy chương vàng đội tuyển Việt Nam xếp hạng ba

Sau 3 ngày tranh tài đầy nỗ lực, các "kình ngư" trẻ Việt Nam đã kết thúc Giải vô địch Bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Singapore với 22 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 13 huy chương đồng, xếp thứ ba chung cuộc sau Thái Lan và Singapore.

Chiều 27/6, các vận động viên trẻ Việt Nam cùng các quốc gia bước vào tranh tài những nội dung cuối cùng tại Giải vô địch Bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2025.

boi-1-1751034685.webp
Đội tuyển bơi Việt Nam xếp thứ ba trên Bảng tổng sắp huy chương

Với quyết tâm nỗ lực thi đấu để tiếp tục giành kết quả tốt nhất, các "kình ngư" trẻ của chúng ta thể hiện tốt nhất khả năng tại những nội dung quyết định. Khép lại chương trình thi đấu của ngày cuối, đội tuyển bơi trẻ Việt Nam giành thêm 7 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 7 huy chương đồng đồng thời phá 1 kỷ lục nhóm tuổi.

Thành tích này được các vận động viên của chúng ta giành được ở nội dung tiếp sức hỗn hợp nam - nữ 4x200m tự do với thành tích 8 phút 08 giây 72; Trần Văn Nguyễn Quốc vô địch nội dung 100m tự do nam nhóm tuổi 16-18 với kết quả 50 giây 85; Nguyễn Thúy Hiền vô địch nội dung 100m tự do nữ nhóm tuổi 16-18 kết quả 56 giây 66, đồng thời phá kỷ lục nhóm tuổi (kỷ lục cũ 56 giây 87 lập năm 2014); Bùi Sỹ Nhất vô địch nội dung 200m tự do nam nhóm tuổi 16-18 với kết quả 2 phút 19 giây 84; Phan Quốc Khánh giành huy chương vàng nội dung 1.500m tự do nhóm tuổi U13 với kết quả 16 phút 53 giây 48.

Chung cuộc, đội tuyển bơi trẻ Việt Nam giành 22 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 13 huy chương đồng đứng hạng ba toàn đoàn. Dẫn đầu trong Bảng tổng sắp huy chương là đội bơi trẻ Thái Lan với 38 huy chương vàng, 29 huy chương bạc, 36 huy chương đồng còn chủ nhà Singapore có vị trí thứ nhì với 26 huy chương vàng, 26 huy chương bạc, 32 huy chương đồng.

boi-2-1751034685.webp
Vận động viên Nguyễn Thúy Hiền giành 4 huy chương vàng, phá 3 kỷ lục nhóm tuổi Đông Nam Á

Đứng tiếp sau là đoàn Indonesia với 13 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 7 huy chương đồng, Malaysia với 5 huy chương vàng, 20 huy chương bạc, 14 huy chương  đồng và Philippines với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Việc duy trì vị trí trong tốp 3 khu vực không chỉ là một kết quả đáng ghi nhận về mặt thành tích, mà còn là một bước tiến cho thấy sự trưởng thành và tiềm năng phát triển vượt bậc của lực lượng kế cận trong làng Bơi Việt Nam.

Nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải là Nguyễn Thúy Hiền, người đã giành 4 huy chương vàng và phá 3 kỷ lục nhóm tuổi Đông Nam Á. Cô thi đấu xuất sắc ở các nội dung 50m và 100m ếch nữ, liên tục vượt qua các đối thủ mạnh từ Thái Lan và Singapore, chứng tỏ bản lĩnh và tiềm năng lớn.

Với thành tích này, 2 "kình ngư" Nguyễn Thúy Hiền và Trần Văn Nguyễn Quốc được khen thưởng là 2 vận động viên xuất sắc nhất của nhóm tuổi 16-18 tại giải năm nay. Đây là phần thưởng ghi nhận nỗ lực thi đấu của từng vận động viên. 

Đức Hải