Trong trận chung kết nội dung bộ 3 nữ, đội tuyển bi sắt Việt Nam có màn trình diễn xuất sắc khi áp đảo đối thủ rất mạnh và giành chiến thắng chênh lệch 13-1 để đăng quang ngôi vô địch thế giới.

Giải vô địch Bi sắt nữ thế giới 2025 dành cho nội dung bộ 3 và kỹ thuật nữ được tổ chức tại Pháp thu hút các vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia tranh tài.
Bi sắt Việt Nam tham dự giải với đội tuyển Việt Nam 1 và Việt Nam 2 với đội hình gồm: Nguyễn Thị Hiền, Lại Thị Dung, Nguyễn Thị Thi, Thạch Thị Ánh Lan, Kim Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Trịnh Thị Kim Thanh và Lê Ngọc Như Ý. Trong đó, Nguyễn Thị Thi thường là trụ cột đội tuyển Việt Nam 2 đã thi đấu xuyên suốt giải với phong độ ổn định.
Tại giải, cả 2 đội tuyển của chúng ta đều được miễn thi đấu vòng 1. Đến vòng 2, đội Việt Nam 1 thắng Đài Loan (Trung Quốc) 13-5, trong khi đội Việt Nam 2 thắng Czech 13-6. Ở vòng tứ kết, 2 đội phải đối đầu trực tiếp và đội Việt Nam 2 giành chiến thắng 13-3 để vào vòng bán kết.
Ở vòng bán kết, đội Việt Nam 2 thắng Bỉ 13-10 dù đã có lúc bị dẫn tới 0-6. Và đến chung kết, đội Việt Nam 2 xuất sắc vượt qua Thái Lan với tỷ số 13-1 để lên ngôi vô địch.

Đây là tấm huy chương vàng thế giới thứ hai liên tiếp của Bi sắt Việt Nam ở nội dung bộ ba nữ. Năm 2023, tại Giải vô địch thế giới nữ diễn ra trên đất Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã có lần đầu lên ngôi vô địch thế giới nội dung bộ ba nữ sau chiến thắng nghẹt thở 13-12 trước chủ nhà.
Ngay sau khi giành được huy chương vàng, huấn luyện viên Đặng Xuân Vui cho biết: “Đây là kết quả có giá trị chuyên môn cao của vận động viên Việt Nam. Chúng tôi xin chúc mừng các bi thủ đã có huy chương vàng sau trận chung kết”.
Trước đó, ở nội dung kỹ thuật nữ, vận động viên Thạch Thị Lan Anh để thua Choochuay Kantaros (Thái Lan) ở tứ kết trước với tỷ số 21-34 nên phải dừng bước.