Ngày 11/6, các xạ thủ Việt Nam đã bước vào tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi nữ dành cho nhóm tuổi trẻ. Trong ngày, bộ 3 xạ thủ Lê Nguyễn Thanh Nhi, Trần Thị Xuân Hương, Nguyễn Hà Anh đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với tổng điểm 1.673 để giữ vị trí số 1, giành huy chương vàng nội dung đồng đội.
Ở phần thi nội dung 10m súng ngắn hơi nữ trẻ cá nhân, gương mặt trẻ Lê Nguyễn Thanh Nhi tiếp tục thi đấu ổn định để giành huy chương vàng trong khi Trần Nguyễn Xuân Hương giành huy chương bạc.
Cùng ngày, các xạ thủ cũng bước vào tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi nữ với đội hình gồm Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thị Thu Thủy. Kết thúc vòng loại thi đấu cá nhân, Trịnh Thu Vinh xếp thứ nhì với thành tích 587 điểm để giành suất tham dự chung kết. Kết quả của Thu Vinh ở vòng loại đã được công nhận kỷ lục mới của Đông Nam Á. Cùng thi đấu, tuyển thủ Bùi Thị Thu Thủy có hạng 5 với 575 điểm và đạt suất vào chung kết. Trong khi đó, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang chỉ đứng hạng 10, đạt 568 điểm nên mất suất chung kết.
Tại chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ, Trịnh Thu Vinh dừng bước tại vị trí thứ 5 do chỉ đạt 176,1 điểm. Trong khi đó, Thu Thủy hoàn thành các lượt bắn chung kết với tổng 237,3 điểm và giành huy chương bạc.
Tính thành tích đồng đội, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thị Thu Thủy xếp thứ nhì để giành tấm huy chương bạc đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ với 1.727 điểm.
Tính đến hết ngày 11/6, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành được 9 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, thiết lập tới 4 kỷ lục mới của khu vực Đông Nam Á.
Giải vô địch Bắn súng Đông Nam Á 2026 diễn ra đến hết ngày 12/6. Các xạ thủ Việt Nam sẽ tiếp tục góp mặt ở các nội dung súng trường, súng ngắn và đĩa bay.