
Giải vô địch Bắn cung trẻ quốc gia 2025 thu hút hơn 200 vận động viên nam, nữ của 20 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố, ngành tham dự. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung thi đấu đa dạng như: cung 1 dây, cung 3 dây ở các cự ly khác nhau, tùy theo độ tuổi; thể thức thi đấu áp dụng Luật thi đấu Bắn cung của Liên đoàn Bắn cung Thế giới. Ngoài ra, giải còn có các nội dung phối hợp như đôi nam, đôi nữ và phối hợp đồng đội. Giải đấu không chỉ là cơ hội để các vận động viên thể hiện kỹ năng mà còn góp phần phát triển bộ môn Bắn cung ở trong nước.
Kết quả chung cuộc, đoàn Hà Nội xếp thứ nhất toàn đoàn với 31 huy chương bạc và 21 huy chương đồng đồng thời lập 17 kỷ lục mới, phá thêm 1 kỷ lục quốc gia. Với thành tích này, các cung thủ đến từ Thủ đô Hà Nội bỏ xa đoàn xếp thứ nhì là Đắk Lắk tới 24 huy chương vàng.
Đoàn Đắk Lắk đã gây bất ngờ tại giải khi xếp thứ nhì toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Tại giải, đoàn Đắk Lắk cũng đã thiết lập 1 kỷ lục mới. Các cung thủ đoạt huy chương vàng là: Lê Phạm Vân Anh (toàn năng cung 3 dây); Lê Văn Thịnh (70 m cung 1 dây và 30 m cung 1 dây); Phạm Ngọc Thịnh - Sầm Ngọc Thành - Lê Phạm Vân Anh - Trần Thị Huyền Trang (nội dung đôi nam - nữ cung 3 dây); Lê Phạm Vân Anh - Trần Thị Huyền Trang (đôi nữ cung 3 dây); Phạm Ngọc Thịnh - Sầm Ngọc Thành - Lê Phạm Vân Anh - Trần Thị Huyền Trang (đồng đội nam nữ cung 3 dây).

Xếp thứ ba là đội chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, đồng thời lập 3 kỷ lục mới.
Tại giải, Ban Tổ chức cũng ghi nhận sự tiến bộ của nhiều đơn vị như Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh,... Điều này minh chứng cho sự phát triển đồng đều và bền vững của phong trào bắn cung trẻ trên cả nước.
Đánh giá về giải, ông Phan Trọng Quân - phụ trách môn Bắn cung (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) - cho biết: “Nhằm trẻ hoá lực lượng bắn cung trên toàn quốc cũng như tiệm cận với Luật thi đấu quốc tế ở lứa tuổi trẻ, giải vô địch Bắn cung trẻ quốc gia năm 2025 là giải đấu đầu tiên mà bộ môn tổ chức thi đấu cho các vận động viên lứa tuổi U18 - lứa tuổi đầy tiềm năng và đột phá.
Trải qua hàng chục lượt thi đấu ở cả nội dung cá nhân và đồng đội, trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, các cung thủ trẻ đã thể hiện sự kiên trì, kỷ luật và bản lĩnh thi đấu ấn tượng. Nổi bật như các vận động viên: Dương Thị Ánh (Hà Nội) nội dung Cung 3 dây nữ, Đoàn Ngọc Hân (Bà Rịa - Vũng Tàu) nội dung Cung 1 dây nữ. Ở nội dung dành cho lứa tuổi U21, một số vận động viên tiềm năng vẫn tiếp tục tỏa sáng như: Triệu Huyền Điệp (Hà Nội), Bế Thu Thủy (Bà Rịa - Vũng Tàu) nội dung Cung 1 dây nữ, Nguyễn Hoàng Lâm (Đồng Tháp) nội dung Cung 3 dây nam...”.

Giải vô địch Bắn cung trẻ quốc gia năm 2025 không chỉ là nơi các vận động viên trẻ thể hiện tài năng mà còn là cơ hội để các huấn luyện viên phát hiện những nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia. Đây cũng là dịp để các địa phương đánh giá công tác đào tạo trẻ, có điều chỉnh phù hợp nhằm phát triển bộ môn bắn cung; các bạn trẻ được cọ xát, nâng cao kỹ năng và bản lĩnh thi đấu, tạo nền tảng vững chắc cho các giải quốc tế trong tương lai.
Sau giải đấu này, Ban huấn luyện và bộ môn sẽ tiếp tục rà soát chuyên môn, có phân tích cụ thể nhất để thực hiện kế hoạch tập luyện tiếp theo của năm 2025. Mục tiêu quan trọng của chúng tôi trong năm 2025 là SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 cũng như sự chuẩn bị đối với ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản năm 2026.