Giải Vật dân tộc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022

Từ ngày 1 đến 4/4, tại Khu Trung tâm Văn hóa và Thể thao, UBND thị xã Sơn Tây phối hợp với Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức giải Vật dân tộc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022, chào mừng kỷ niệm 200 năm xây dựng thành cổ Sơn Tây.

Tham gia tranh tài tại giải Vật dân tộc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022 có gần 100 đô vật đến từ 14 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành có phong trào vật dân tộc mạnh trong cả nước gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Thái Nguyên, Nam Định, Lâm Đồng, Thanh Hoá, Hải Dương, Vĩnh Phúc, câu lạc bộ Vật huyện Quế Võ - Bắc Ninh, Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Đoàn Công an Nhân dân, Đoàn Quân đội và câu lạc bộ Vật xứ Đoài - thị xã Sơn Tây.

vat5-1-1649907477.jpg

Sau 5 buổi thi đấu, với 146 trận, giải Vật dân tộc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Qua hơn 100 trận đấu, có thể thấy các vận động viên tham dự giải đều có tinh thần thi đấu thể thao tốt, thể lực khỏe, các kỹ thuật đều điêu luyện như: Xe đài, đòn vật, cuốn, bốc, gồng, ngóc, dắt, ép vai… Đông đảo nhân dân thị xã Sơn Tây và các huyện quanh vùng đã đến xem đông đảo, là nguồn cổ vũ, khích lệ to lớn tinh thần của các đô vật, để các đô cống hiến cho khán giả những màn so tài hấp dẫn, những trận đấu ngang sức, ngang tài, tạo nên một bầu không khí sức sôi nổi, đầy kịch tính. Giải đấu đã khép lại bằng màn tranh huy chương vàng ở 12 hạng cân vào chiều ngày 3/4.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 27 huy chương các loại (9 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 9 huy chương đồng) cho các đô vật đạt thành thích cao của các hạng cân và trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đô vật nữ tham gia thi đấu giao lưu tại giải.

Đoàn Công an Nhân dân giành giải Nhất toàn đoàn và cúp vô địch giải Vật dân tộc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022, với thành tích: 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đoàn Hà Nam đạt giải Nhì toàn đoàn với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đoàn Vĩnh Phúc đạt giải Ba toàn đoàn với 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Đoàn Hà Nội đứng thứ Tư, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng.

Lê Minh