Giải Quần vợt vô địch Thanh thiếu niên quốc gia 2025 khép lại đầy cảm hứng

Chiều 31/5, trên cụm sân quần vợt Trung tâm Thành phố Mới Bình Dương, giải Quần vợt vô địch Thanh thiếu niên quốc gia 2025 đã chính thức khép lại sau 11 ngày tranh tài sôi nổi. Giữa cái nắng đầu Hè, giải đấu đã để lại dư âm đặc biệt không chỉ bằng những con số, thành tích, mà còn qua tinh thần thi đấu, những câu chuyện cảm động và khát vọng lớn từ thế hệ trẻ.

Diễn ra từ ngày 21 đến 31/5, giải đấu năm nay được xem là một trong những sự kiện có quy mô lớn nhất trong hệ thống các giải trẻ của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF). Hơn 400 vận động viên trẻ từ 17 tỉnh, thành và đơn vị trên cả nước - trong đó có những trung tâm đào tạo hàng đầu như TP.HCM, Quân đội, Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nam... - đã hội tụ và tranh tài ở 28 nội dung thuộc các nhóm tuổi từ U8 đến U18.

Một điểm mới trong mùa giải năm nay là việc bổ sung các nội dung consulation ở lứa tuổi U14 và U16. Đây là bước cải tiến hệ thống thi đấu nhằm tạo thêm cơ hội cọ xát, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho các tay vợt trẻ.

ten-310525-to-binh-nhien-to-binh-nhan-ha-nam-vo-dich-doi-nam-nu-u14-1748743087.jpg
Tô Bình Nhiên (Hà Nam) giành cú đúp huy chương vàng ở nội dung đơn nữ U14 và đôi nam nữ U14 (phối hợp cùng Tô Bình Nhân)

Cũng tại giải, những vận động viên nhỏ tuổi nhất - mới 8 tuổi - đã để lại hình ảnh khó quên: những bước chân chập chững trên sân, cây vợt còn to hơn cả người nhưng ẩn chứa trong đó là niềm đam mê, tính kỷ luật và sự bền bỉ đáng khâm phục. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên xa nhà, lần đầu biết đến “áp lực”, “trận thua” - và cũng là lần đầu học được cách đứng dậy sau thất bại.

Không khí của giải đấu càng trở nên đặc biệt khi có sự hiện diện và đồng hành đầy cảm xúc của hàng trăm phụ huynh từ khắp mọi miền đất nước. Có người không ngại đường xa từ Đắk Lắk lái xe xuyên đêm, có người bay từ Hà Nội vào Bình Dương để kịp cổ vũ con trong từng pha bóng. Tình yêu, sự hy sinh và niềm tin của họ chính là nguồn động lực mạnh mẽ để các vận động viên trẻ thêm vững tin trên hành trình theo đuổi ước mơ thể thao chuyên nghiệp.

ten-310525-ngo-hong-hanh-quan-doi-vo-dich-don-nu-u18-1748743064.jpeg
Ngô Hồng Hạnh (Quân Đội) vô địch nội dung đơn nữ U18 và đôi nam nữ U18

Giải đấu năm nay chứng kiến sự bứt phá ấn tượng của nhiều tay vợt trẻ: Tô Bình Nhiên (Hà Nam) xuất sắc giành cú đúp huy chương vàng ở nội dung đơn nữ U14 và đôi nam nữ U14 (cùng Tô Bình Nhân), Phạm Anh Thư (Hà Nam) gây chú ý khi vô địch nội dung đơn nữ U8, Lê Tiến Anh (Quân đội) khẳng định tài năng vượt trội với cú đúp huy chương vàng ở nội dung đơn nam và đôi nam U16, Ngô Hồng Hạnh (Quân đội) đăng quang ở cả nội dung đơn nữ và đôi nam nữ U18, Nguyễn Đại Khánh (Becamex) vô địch đơn nam U18 - một trong những nội dung được đánh giá cao về chuyên môn.

Ở Bảng tổng sắp huy chương, đoàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chứng minh vị thế trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu cả nước khi giành tổng cộng 10 huy chương vàng (ở 6 nội dung), dẫn đầu toàn đoàn. Hà Nội và Quân đội đồng hạng nhì với 6 huy chương vàng (4 nội dung). Hà Nam xếp hạng ba với 4 huy chương vàng (3 nội dung).

ten-310525-tp-hcm-1748742861.jpg
Đoàn TP.HCM giành 10 huy chương vàng

Giải năm nay được tổ chức tại cụm sân tiêu chuẩn gồm 9 sân thi đấu trong khuôn viên Trung tâm Thể dục thể thao Thành phố Mới Bình Dương. Cơ sở vật chất hiện đại, mặt sân chất lượng cùng hệ thống tiện ích đồng bộ như bể bơi, phòng gym, khu vui chơi… đã góp phần nâng cao trải nghiệm thi đấu và sinh hoạt cho vận động viên cũng như phụ huynh đi cùng.

Giải Quần vợt vô địch Thanh thiếu niên quốc gia 2025 khép lại trong không khí hào hứng, tràn đầy cảm xúc. Nhưng hơn cả kết quả chuyên môn, giải đấu đã trở thành nơi chắp cánh cho những giấc mơ, là điểm tựa đầu tiên để hàng trăm tay vợt trẻ từng bước vững vàng trên con đường thi đấu chuyên nghiệp. Đây không chỉ là một sân chơi thể thao, mà còn là hành trình rèn luyện ý chí, đạo đức và tinh thần đúng nghĩa của những người làm thể thao chân chính.

Một số kết quả nổi bật tại giải đấu:

Đơn nam U8: Huỳnh Minh Khang (câu lạc bộ AP Sports), đơn nữ U8: Phạm Anh Thư (Hà Nam), đơn nam U10: Ngô Đăng Huy (TP. HCM), đơn nữ U10: Hoàng Minh Châu (Vĩnh Phúc), đơn nam U12: Đinh Tiến Dũng (Hà Nội), đơn nữ U12: Bùi Thu Hà (TP.HCM), đơn nam U14: Vũ Tuấn Phong (Hà Nội), đơn nữ U14: Tô Bình Nhiên (Hà Nam), đơn nam U16: Lê Tiến Anh (Quân đội), đơn nữ U16: Nguyễn Xuân Mai (Kiên Giang), đơn nam U18: Nguyễn Đại Khánh (Becamex), đơn nữ U18: Ngô Hồng Hạnh (Quân đội).

Bảo Ngọc